Mức sống của người Anh giảm mạnh sau suy thoái

Suy thoái kinh tế sâu và lạm phát tăng cao khiến mức sống của người dân Anh giảm mạnh so với thời điểm trước khi cuộc khủng hoảng.
Một nghiên cứu do Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) tiến hành công bố ngày 23/10 cho thấy suy thoái kinh tế sâu và lạm phát tăng cao khiến mức sống của người dân nước này đã giảm mạnh so với thời điểm trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu xảy ra vào năm 2008.

Số liệu của ONS cho biết thu nhập quốc dân ròng (NNI) tính theo đầu người, một chỉ số quan trọng phản ánh mức sống thực của người dân, giảm tới 13,2% trong giai đoạn từ quý 1/2008, thời điểm nền kinh tế Anh đạt mức tăng trưởng cao nhất, đến quý 2/2012. Trong thời gian này, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo đầu người của nước này cũng giảm 7%.

Nghiên cứu cũng cho thấy việc giảm sút về mức sống lần này rõ rệt và kéo dài hơn so với thời điểm hai cuộc suy thoái kinh tế lần trước xảy ra ở xứ sở Sương mù vào những năm đầu của thập kỷ 80 và 90 thế kỷ trước.

Trong cuộc suy thoái những năm 80, NNI chỉ giảm có 6% và trong vòng ba năm sau đó, chỉ số này đã hồi phục lại mức đỉnh trước suy thoái. Cuộc suy thoái trong những năm đầu của thập kỷ 90 cũng chỉ làm cho NNI giảm có 4% và chỉ số này đã tăng trưởng trở lại chỉ chưa đầy hai năm rưỡi sau đó.

Trong khi đó, thu nhập thực tế của hộ gia đình tính theo đầu người trong quý 2/2012 cũng giảm tới 2,9% so với mức đỉnh đạt được trong quý 3/2009, chủ yếu do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao. CPI cao nhất của Anh trong giai đoạn này được ghi nhận ở mức 5,2% hồi tháng 9/2011.

Ngoài ra, theo ONS, nợ quốc gia cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số hạnh phúc của người dân nước này. Tính đến tháng 9/2012, nợ công của Anh đã lên tới 1.065 tỷ bảng Anh, tương đương với 67,9% GDP của nước này./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục