Theo Liên hợp quốc, tiến độ cắt giảm khí thải toàn cầu đang quá chậm, khiến mục tiêu khống chế mức tăng nhiệt độ Trái Đất chỉ mang tính biểu tượng và cần có bước đi mạnh mẽ hơn tại COP30.
Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch cắt giảm 90% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2040 so với mức năm 1990 - một cột mốc quan trọng trong lộ trình đạt trung hòa carbon vào năm 2050.
Trái Đất vẫn đang trên đà tăng 2,7 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, nguyên nhân chính là do các nước phát thải lớn nhất như Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thực hiện đầy đủ cam kết cắt giảm khí thải.
Chính phủ Đan Mạch vừa đạt được thỏa thuận quy mô lớn với giới nông dân, đề xuất đánh thuế nông dân 300 crown Đan Mạch (43,16 USD) cho mỗi tấn CO2 vào năm 2030 và sẽ tăng lên 750 crown vào năm 2035.
Tham vọng của các quốc gia châu Âu là phát triển năng lượng hạt nhân để đạt được các mục tiêu về khí hậu, nhưng lĩnh vực này đang đối mặt nhiều khó khăn về chi phí và tiến độ triển khai các dự án.
Chuyên gia cho biết các chính phủ đang sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những dự án gió ngoài khơi vì "điều này rất quan trọng đối với nền kinh tế, an ninh năng lượng, mục tiêu khử cacbon và việc làm.”
Tổng thống Ai Cập El-Sisi kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện những bước đi tham vọng hơn tại COP28, mở rộng phạm vi tham gia của tất cả các cộng đồng và tránh những hành động đơn phương.
Nhiều ngân hàng không muốn để SBTi xem xét lại các mục tiêu khí hậu của mình do quan ngại rằng quá trình này có thể cản trở kế hoạch tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch mà họ tài trợ.
Giá khí thải của Anh giảm hơn 50% so với mức EU trong khi Chính sách Thuế Carbon sắp tới của EU sẽ áp mức phạt các quốc gia có chi phí carbon thấp hơn đáng kể so với khối này.
Để ngăn chặn tác động của hoạt động sản xuất nông nghiệp đối với khí hậu và môi trường, các nhà đầu tư kêu gọi các nền kinh tế gắn việc hỗ trợ tài chính cho nông nghiệp với các nghĩa vụ môi trường.
EU đang soạn thảo các tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn đối với các xe tải mới tại thị trường châu Âu, nhằm đáp ứng mục tiêu đưa mức phát thải ròng xuống 0 tại 27 quốc gia thành viên vào năm 2050.
Các chuyên gia ước tính, vào năm 2030, Trung Quốc có 354 thành phố sử dụng hệ thống sản xuất điện Mặt Trời trên mái nhà (RPV) lên tới gần 66.000km2, qua đó giảm khoảng 3,63 tỷ tấn CO2.
Các nước EU chủ yếu tranh luận về việc khí hydro sẽ được sản xuất từ năng lượng hạt nhân hay năng lượng tái tạo và tranh cãi này đã "phủ bóng đen" lên các cuộc đàm phán về các mục tiêu mới cảu EU.
Thỏa thuận được ký giữa các nước Mỹ, Nhật Bản, Canada và 6 nước thành viên EU với Indonesia bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 được đánh giá là mô hình đối tác riêng lẻ lớn nhất từng được công bố.
Để hạn chế mức tăng nhiệt độ Trái Đất dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, các nhà sản xuất ôtô chỉ được phép bán ra tối đa 315 triệu xe mới chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.
Nạn phá rừng trên toàn cầu đã có dấu hiệu chững lại trong năm 2021, song thế giới vẫn có nguy cơ bỏ lỡ mục tiêu khí hậu quan trọng này vào năm 2030 nếu không tiếp tục hành động khẩn cấp.
Theo các chuyên gia, không thể giới hạn nhiệt độ trung bình của Trái Đất chỉ tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp nếu con người không chấm dứt được nạn chặt phá rừng.
Hiện trên thế giới vẫn còn hàng trăm triệu người không có điện sử dụng; sức khỏe của 2,4 tỷ người không được đảm bảo do sử dụng hệ thống bếp đun gây ô nhiễm không khí.
Cáo buộc sai phạm trong tiếp thị sản phẩm đầu tư xuất phát từ một tuyên bố của cựu nhân viên DWS - người năm 2021 trở thành người tố giác cho cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ.
Dự án Saint John LNG thuộc công ty Repsol SA và Goldboro LNG của công ty Pieridae Energy Ltd có thể bắt đầu vận chuyển nhiên liệu đến châu Âu trong vòng 5 năm tới.