Mức trần nợ công của Mỹ đạt 14.300 tỷ USD

Thượng viện Mỹ đã nhất trí cho chính phủ vay thêm 1.900 tỷ USD, qua đó nâng mức trần nợ công của Mỹ lên mức kỷ lục là 14.300 tỷ USD.
Với tỷ lệ sít sao 60/100 phiếu thuận, Thượng viện Mỹ ngày 28/1 đã nhất trí cho phép chính phủ nước này vay thêm 1.900 tỷ USD, qua đó nâng mức trần nợ công của Mỹ lên con số cao kỷ lục là 14.300 tỷ USD.

Dự kiến, Hạ viện Mỹ cũng sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật trên trong tuần tới, trước khi đệ trình Tổng thống Barack Obama ký ban hành.

Theo quy định, một dự luật chỉ được thông qua tại Thượng viện khi nhận được sự ủng hộ của tối thiểu 60 nghị sĩ trong tổng số 100 nghị sĩ.

Năm qua, mức thâm hụt ngân sách của Mỹ đã lên tới con số 1.400 tỷ USD, lớn hơn cả tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự báo thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2010 (kết thúc vào ngày 30/9 tới) sẽ vào khoảng 1.350 tỷ USD./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục