Mỹ bán cổ phiếu trị giá 2,7 tỷ USD ở Ally Financial

Theo Bộ Tài chính Mỹ ngày 1/3, sẽ bán cổ phiếu trị giá 2,7 tỷ USD trong Ally Financial, trước là GMAC, được Chính phủ Mỹ cứu trợ.
Ngày 1/3, Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu rao bán số cổ phiếu trị giá khoảng 2,7 tỷ USD trong Ally Financial - trước đây là công ty tài chính của tập đoàn xe hơi khổng lồ General Motors (GMAC) được Chính phủ Mỹ cứu trợ.

Số cổ phiếu nói trên là một phần trong tổng số tài sản của Chính phủ Mỹ tung ra để cứu trợ GMAC, nhà cung cấp tài chính cho các khách hàng mua xe hơi, các dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng trực tuyến, các hoạt động cầm cố và tài chính thương mại.

Do bị tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng tài chính, GMAC đã được Chính phủ "cấp" 16,3 tỷ USD nhằm duy trì hoạt động và công ty này đã đổi tên thành Ally Financial vào năm 2010.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ nói rằng các tập đoàn ngân hàng Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan và Morgan Stanley đang đi đầu trong việc chào bán các cổ phiếu ưu đãi của Ally. Tuy nhiên, bộ này không cho biết khi nào thì việc bán cổ phiếu sẽ diễn ra.

Bộ Tài chính cũng cho biết việc bán cổ phiếu nói trên sẽ không làm thay đổi việc tỷ lệ chiếm giữ 74% của Chính phủ đối với các cổ phiếu phổ thông của Ally Financial.

Ally dự kiến sẽ công bố đợt phát hành cổ phiếu lần đầu trên thị trường chứng khoán đối với các cổ phiếu phổ thống của mình, ước tính giá trị khoảng 23 tỷ USD vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, Ally vẫn chưa công bố ngày phát hành cụ thể./.

Khắc Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục