Mỹ bảo vệ chiến dịch dùng máy bay không người lái

Chính phủ Mỹ cho rằng việc sử dụng máy bay không người lái trong cuộc chiến chống khủng bố là phù hợp với Luật pháp và Hiến pháp Mỹ.
Chính phủ Mỹ ngày 5/2 đã lên tiếng bảo vệ việc sử dụng máy bay không người lái trong cuộc chiến chống mạng lưới khủng bố al-Qaeda và các tổ chức Hồi giáo cực đoan khác, cho rằng chương trình này là phù hợp với Luật pháp và Hiến pháp Mỹ.

Phát biểu trước báo giới tại Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nhấn mạnh việc Mỹ triển khai các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là điều cần thiết nhằm ngăn chặn các mối đe dọa cũng như giảm thiểu hậu quả các vụ tấn công khủng bố trong tương lai nhằm vào nước Mỹ.

Ông Carney cho rằng chương trình này là "hợp pháp, đúng đạo lý và sáng suốt," đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng tin tưởng rằng việc sử dụng máy bay không người lái là "hoàn toàn thích hợp" trong việc đối phó với các nhân vật đứng đầu mạng lưới al-Qaeda.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra một ngày sau khi hãng tin NBC công bố một bản ghi nhớ mật của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến chương trình sử dụng máy bay không người lái.

Bản ghi nhớ dày 16 trang này nêu rõ Chính phủ Mỹ có quyền tiêu diệt các công dân Mỹ bị tình nghi đóng vai trò lãnh đạo trong mạng lưới khủng bố al-Qaeda cho dù các thông tin tình báo không cho thấy họ có âm mưu tấn công nước Mỹ.

Cũng theo bản ghi nhớ này, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một công dân Mỹ là hợp pháp nếu đối tượng này gần đây có tham gia các hoạt động đe dọa đến nền an ninh Mỹ và không phản đối hay bác bỏ cáo buộc trên.

Bản ghi nhớ được công bố trong bối cảnh chính sách sử dụng máy bay không người lái do chính quyền Tổng thống Obama phát động đang vấp phải sự chỉ trích của dư luận, kể các một số đồng minh của Mỹ.

Phát biểu trước báo giới cùng ngày, Phó Giám đốc về luật của Liên minh tự do dân sự Mỹ Jameel Jaffer đã chỉ trích bản ghi nhớ trên, cho rằng các vấn đề được công bố cho thấy chính phủ có quyền bí mật thực hiện các cuộc “hạ sát có chủ đích" bằng máy bay không người lái nhằm vào công dân Mỹ cho dù không có bằng chứng cho thấy các đối tượng này thực sự phạm tội.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ vẫn tiếp tục bảo vệ việc triển khai chương trình này, cho rằng đây là biện pháp hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hồi tuần trước cũng nhận định mặc dù việc sử dụng máy bay không người lái trong các chiến dịch tiêu diệt những đối tượng nguy hiểm thuộc mạng lưới al-Qaeda tại Pakistan, Yemen và Somali vấp phải sự chỉ trích của dư luận, song đây là một biện pháp hữu hiệu trong cuộc chiến chống khủng bố mà Washington phát động, vì vậy chương trình này cần được triển khai tại bất cứ nơi nào cần thiết.

Trong thời gian gần đây, Mỹ tăng cường sử dụng máy bay không người lái, coi đây là một vũ khí đắc lực trong cuộc chiến chống khủng bố. Việc triển khai các cuộc không kích bằng máy bay không người lái là một trong những chính sách tối mật và gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Obama bởi hoạt động này vấp phải sự chỉ trích của dư luận, cho rằng chương trình này gây nhiều thương vong cho dân thường, trong đó có các công dân Mỹ.

Theo Hiệp hội Dân quyền Mỹ (ACLU), từ tháng 6/2004 đến giữa tháng 9/2012, chỉ tính riêng tại Pakistan, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cùa Mỹ đã khiến khoảng 2.562-3.325 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 474-881 thường dân.

Báo cáo năm 2012 của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết riêng kho vũ khí của không quân Mỹ đã có 246 máy bay không người lái các loại như Predator, Reaper và Global Hawk, cùng với hàng trăm máy bay điều khiển từ xa khác thuộc các đơn vị Lục quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục