Một số nước thành viên Công ước Liên hợp quốc về vũ khí thông thường (CCW) đãbắt đầu đàm phán từ đầu tuần này tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm nỗ lực ký kết mộtnghị định thư mới mang tính ràng buộc pháp lý liên quan tới các loại bom chùm.
Văn kiện này được Mỹ hậu thuẫn, theo đó cho phép các quốc gia sử dụng những loạibom chùm được sản xuất sau năm 1980 với độ thành công sát thương lên tới hơn99%.
Liên minh chống bom chùm (CMC), một tổ chức quốc tế có trụ sở tại Mỹ, cảnh báorằng một khi văn kiện kể trên được thông qua, nó sẽ dẫn tới việc một loạt cácquốc gia vốn không ký kết Hiệp ước chống bom chùm (trong đó có Mỹ), tăng cườngsử dụng các loại bom chùm có sức sát thương mạnh.
Theo ông Steve Goose từ tạp chí Landmine and Cluster Munition Monitor, Hiệp ướcquốc tế cấm toàn diện các loại bom chùm, vốn có hiệu lực cách đây hơn 1 năm vàhiện đã có 111 nước ký kết, giờ đây có nguy cơ bị thay thế bằng một hiệp ướcquốc tế mới về loại vũ khí sát thương này với những tiêu chuẩn thấp hơn. Ôngnhấn mạnh đây là một điều vô nhân đạo, bởi một nhóm quốc gia, trong đó có Mỹ,đang tìm cách tạo ra một "vỏ bọc pháp lý và chính trị" để có thể tiếp tục sửdụng bom chùm.
Kể từ khi Hiệp ước quốc tế chống bom chùm có hiệu lực ngày 1/8/2010, các nướcthành viên đã tiêu hủy gần 600.000 trái bom chùm, chứa khoảng hơn 64,5 triệu quảbom nhỏ./.