Mỹ cảnh báo mối đe dọa của Trung Quốc trong lĩnh vực không gian

Theo chuyên gia Mỹ, chương trình quân sự hóa không gian của Trung Quốc có thể sẽ tác động đến sự thịnh vượng của nước Mỹ cũng như phần còn lại của thế giới.
Mỹ cảnh báo mối đe dọa của Trung Quốc trong lĩnh vực không gian ảnh 1Tên lửa Trường Chinh-2C được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trang mạng The Hill mới đây đăng bài viết của tác giả Douglas McKinnon, một cố vấn về chính trị và truyền thông từng làm việc tại Nhà Trắng dưới thời các Tổng thống Ronald Reagan và George H.W. Bush, và là cựu trợ lý đặc biệt về chính sách và truyền thông tại Lầu Năm Góc trong ba năm cuối của nhiệm kỳ chính quyền Bush.

Dưới đây là nội dung bài viết:

Trong bối cảnh thế giới gần đây đã tập trung sự chú ý lớn vào Trung Quốc vì loại virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), đây cũng là một thời cơ để tập trung sự chú ý đến một mối đe dọa khác nảy sinh từ quốc gia này: đó là chương trình quân sự hóa không gian của Trung Quốc có thể sẽ tác động đến sự thịnh vượng của nước Mỹ cũng như phần còn lại của thế giới.

Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa thành phố Vũ Hán, nơi SARS-CoV-2 được phát hiện, và cũng giống như phần còn lại của thế giới, họ sẽ gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu nỗ lực đưa đất nước trở lại hoạt động bình thường.

[Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ thành lập Lực lượng Không gian]

Tại Mỹ, nơi hầu như cả nước đang phải tuân thủ các quy định ở yên trong nhà, hàng triệu người đã đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp và đang lo ngại về một giai đoạn suy thoái hậu COVID-19 vốn đã bắt đầu xuất hiện.

Tuy nhiên, khi mà người dân Mỹ lo ngại về tình trạng của đất nước và của cả thế giới trong giai đoạn sau đại dịch, thì đó cũng có thể là một thời điểm hoàn hảo để suy ngẫm về một nước Mỹ, nơi mà chúng ta có thể đột ngột đánh mất tất cả hệ thống thông tin liên lạc, quân đội bị đột kích và hệ thống ngân hàng của chúng ta bị quay trở về Thời kỳ Đồ đá.

Quả thực, chương trình không gian do quân đội kiểm soát của Trung Quốc lâu nay vẫn đang mô phỏng những kịch bản tiềm tàng này.

Trung Quốc và Nga hiểu rằng không có quốc gia nào phụ thuộc vào các vệ tinh của mình, trong quỹ đạo gần và tĩnh, để phục vụ sự tồn tại của bản thân, như là Mỹ.

Chẳng hạn, trong nhiều năm họ đã nhận dạng được các vệ tinh của chúng ta để tấn công và cách thức hiệu quả nhất để vô hiệu hóa chúng, hoặc thậm chí là công khai tiêu diệt chúng.

Đây là những vấn đề mà tôi đã nghiên cứu trong ba năm làm việc tại Lầu Năm Góc với tư cách là cố vấn và trợ gúp cho chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo, và đã tiếp tục theo đuổi vấn đề này khi hoạt động trong lĩnh vực tư.

Thực tế là chương trình không gian của Trung Quốc vốn đã có khả năng tiêu diệt các vệ tinh của chúng ta nếu cần thiết.

Như đã nêu trong một báo cáo của Ủy ban Xem xét mối quan hệ Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung trình lên Quốc hội hồi tháng 11/2020, “Trung Quốc coi không gian là một điểm yếu quân sự và kinh tế lớn của Mỹ và đã triển khai một loạt vũ khí phòng không phóng trực tiếp, vũ khí mạng, điện tử, và đa quỹ đạo có khả năng tấn công gần như là tất cả các lớp vũ khí không gian của Mỹ.”

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng: “Mỹ có thể khó mà cản trở Trung Quốc sử dụng những loại vũ khí này bởi Trung Quốc nắm chắc được rằng Mỹ có một điểm yếu rất lớn ở trong không gian."

Một báo cáo khác có tên “Những Thách thức đối với An ninh trong Không gian” do Cơ quan Tình báo Quốc phòng đưa ra hồi năm ngoái cũng đã chỉ ra rằng Trung Quốc có ưu thế lớn hơn trong việc quân sự hóa không gian. Vì vậy một câu hỏi hợp lý cần đặt ra là vì sao họ phải đợi Mỹ bám kịp họ.”

Là một quốc gia luôn vạch ra các kế hoạch tính theo vài năm hay vài thập kỷ, Trung Quốc cũng đã đặt ra kế hoạch thiết lập các căn cứ quân sự trên Mặt Trăng.

Các lãnh đạo nước này dĩ nhiên đều hiểu được rằng nhân loại sẽ tiếp tục khám phá không gian, có thể còn tìm kiếm các biện pháp để làm việc này một cách thường xuyên hơn. Và nếu sự tiến triển tự nhiên đó diễn ra, thì quân đội Trung Quốc có thể sẽ giữ vị trí cao nhất trong lĩnh vực này.

Và như vậy, việc Mỹ cần làm ngay lúc này là bảo đảm không để cho quân đội Trung Quốc phá hoại các vệ tinh mà đất nước chúng ta đang phụ thuộc vào để duy trì an ninh kinh tế và an ninh quốc gia.

Nếu tất cả những điều này nghe có vẻ xa vời, thì hãy nhớ lại rằng chỉ cách đây vài tháng, tất cả chúng ta đều đã không hề lo ngại gì về một căn bệnh truyền nhiễm đang đặt cả thế giới vào tình trạng phong tỏa như lúc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục