Tương tự như ánh sáng hồng ngoại do Mặt Trời chiếu ra vào mùa Hè, ánh sáng hồngngoại do hệ thống laser nói trên phát ra có tác dụng làm nóng tên lửa tìm nhiệtđang phóng tới hướng vào máy bay. Nói một cách chính xác hơn, nó làm nóng thiếtbị cảm biến bởi nhiệt được trang bị cho tên lửa để giúp tên lửa truy đuổi và laovào đúng vị trí máy bay đang bay.
Thiết bị cảm biến có khả năng phát hiện chính xác vị trí máy bay vì nó rất nhạycảm với nguồn nhiệt lớn tỏa ra từ động cơ cũng như luồng khí thải của máy bay.
Ánh sáng laser hồng ngoại sẽ tạo ra các nguồn nhiệt tương tự để che giấu cácnguồn nhiệt của động cơ và khí thải của máy bay, bằng cách đó "đánh lừa” đượctên lửa tìm nhiệt.
Ông Mohamad Islam, trưởng nhóm nghiên cứu hệ thống laser nói trên, ví von tácdụng của “các tín hiệu nhiệt giả” do hệ thống này phát ra tương tự như “ném cátvào mắt tên lửa.”
Ở thời điểm tên lửa bị “mù” đó, phi công có thể lái máy bay cơ động gấp sang mộthướng khác và thoát hiểm.
Điều đáng chú ý là theo lời ông Mohamad Islam, thiết bị laser hiện đại trên đượcchế tạo từ hệ thống điện thoại đã lỗi mốt./.