Mỹ chưa được chuẩn bị đối phó với sự cố phóng xạ

Kết quả cuộc khảo sát ở Mỹ cho hay phần lớn các bang của Mỹ không được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với sự cố phóng xạ hạt nhân lớn.
Kết quả một cuộc khảo sát củaHiệp hội y khoa Mỹ công bố ngày 14/3 cho hay phần lớn các bang của Mỹ không đượcchuẩn bị để sẵn sàng đối phó với một sự cố phóng xạ hạt nhân lớn.

Nghiên cứu nàyđược công bố trùng hợp ngẫu nhiên với mối lo ngại ngày một gia tăng về nguy cơphơi nhiễm phóng xạ tại Nhật Bản sau vụ động đất kinh hoàng ở quốc gia châu Ánày ngày 11/3 vừa qua.

Nghiên cứu trên được đăng trên tạp chí Disaster Medicineand Public Health Preparedness dẫn khảo sát về các bộ y tế bang của Mỹ tiếnhành năm 2010 cho biết, hơn một nửa trong số 38 bang tham gia khảo sát đã khôngcó kế hoạch bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi xảy tình trạng khẩn cấp về phóng xạ.

Chỉ có một số ít bang cho rằng họ có đủ điều kiện để kiểm tra mức độ phơi nhiễmphóng xạ của cộng đồng trong trường hợp xảy ra sự cố.

Kết quả nghiên cứu chỉ rarằng trong nhiều biện pháp đánh giá năng lực và khả năng bảo vệ y tế cộng đồng,nước Mỹ vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng để có thể đối phó khẩn cấp và thích đáng trongtrường hợp xảy ra sự cố phóng xạ hạt nhân lớn.

Bản báo cáo nhấn mạnh do không cókế hoạch cụ thể nên khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, các bang này sẽ không có khảnăng đối phó hoặc đối phó thiếu hiệu quả, chậm chạp và không thích đáng, điềunày dẫn tới nguy hiểm với tính mạng con người.

Khảo sát trên được tiến hành tại38 bộ y tế bang, tương đương 76% trong tổng số 50 bang của Mỹ, trong đó có 26trong số 31 bang có nhà máy hạt nhân đang hoạt động trên địa bàn.

Nghiên cứucũng đưa ra hàng loạt đề xuất cho các bang nhằm cải tiến sự chuẩn bị đối phó mộtcách cụ thể như nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường giáo dục về đối phó với khảnăng phóng xạ khẩn cấp trong lĩnh vực y tế cộng đồng, đưa ra kế hoạch chiến lượccũng như các bài tập khi xảy ra tình trạng khẩn cấp về phóng xạ.

Nghiên cứu trêncũng nhấn mạnh các bộ y tế bang cũng phải có sự quan hệ mật thiết với cơ quanliên bang, nhờ đó họ có thể có kế hoạch phối hợp để phân phối thuốc chống nhiễmphóng xạ và kiểm tra sự phơi nhiễm phóng xạ của con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục