Cuối tháng Năm, hai nhân viên tại dây chuyển sản xuất chip tại nhà máy Giheung của Samsung ở Yongin, cách thủ đô Seoul 42km về phía Nam, bị phơi nhiễm tia X ở tay.
Mức phóng xạ caesium (Cs-137) tăng cao hơn thông thường được Na Uy và Phần Lan phát hiện nhiều khả năng do cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine.
Mức độ phóng xạ bên trong quá cao khiến con người không thể vào nhà máy Fukushima vì vậy, các kỹ sư đã bắt đầu lắp một thiết bị có thể kéo dài để cố gắng loại bỏ một mẫu nhỏ.
Tổng Giám đốc IAEA cho biết chỉ có lượng nước nhỏ tràn ra từ một phía của nhà máy Fukushima. Lượng nước tràn ra ban đầu được ước tính là 5m3, nhưng sau đó được điều chỉnh giảm xuống 1,5m3.
Tổng Giám đốc IAEA Grossi khẳng định việc xả thải chỉ là giai đoạn đầu của một quá trình lâu dài, đồng thời tái khẳng định lập trường của IAEA về việc duy trì thận trọng trong suốt quá trình này.
Apple nêu rõ trong hơn 10 năm qua, các điện thoại iPhone đã được tích hợp các cảm biến cho phép thiết bị này điều chỉnh linh hoạt công suất truyền tải khi có hoặc không có người ở gần.
Để giảm bớt lo ngại của công chúng về việc Nhật Bản xả nước bị nhiễm xạ đã qua xử lý từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima, Hàn Quốc sẽ tăng cường kiểm tra phóng xạ trong nước biển.
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Nga nói rằng theo số liệu chính thức do Nhật Bản công bố, nước thải xả ra từ nhà máy Fukushima không chứa các đồng vị phóng xạ nguy hiểm như cesium hoặc strontium.
Ngoại trưởng Vanuatu Matai Seremaiah cho biết cần có những hành động mạnh mẽ đối với quyết định xả thải của Nhật Bản, kêu gọi những người gây ô nhiễm "nghiêm túc xem xét các lựa chọn khác."
Phát biểu với các phóng viên tại Fukushima, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Chính phủ Nhật Bản chưa quyết định thời điểm xả nước thải từ nhà máy Fukushima vào Thái Bình Dương.
Kho chứa vật liệu này có mục đích phòng trường hợp khẩn cấp liên quan đến các mối đe dọa, tai nạn và tình huống sử dụng vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ hoặc hạt nhân, đặc biệt là ở Bắc và Đông Âu.
Hàn Quốc và Nhật Bản tuần này sẽ tổ chức thêm một cuộc họp để thảo luận các yêu cầu của Seoul liên quan kế hoạch xả thải từ Nhà máy Điện Hạt nhân Fukushima.
Giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhất để kiểm soát hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản, nếu phát hiện phóng xạ dù ở mức độ rất thấp sẽ áp đặt lệnh cấm ngay lập tức.
Từ đầu năm 2023 đến nay, trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ đã có 17 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, trong số này, có 13 văn bản có hiệu lực trong 6 tháng cuối năm.
Sáng 14/7, tại xưởng 53 của Tổ hợp hóa điện Ural đã xảy ra hiện giảm áp suất ở bình chứa Urani fluoride (UF6) làm nghèo (loại khí được sử dụng trong quá trình làm giàu urani) khiến 1 người thiệt mạng.
Cuộc thị sát của các chuyên gia Hàn Quốc là nội dung đã được hai nước thống nhất trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 7/5.
Một đại dịch bùng phát do một căn bệnh từ quá khứ xa xôi - điều này nghe giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng, song các nhà khoa học cảnh báo rằng nguy cơ này, mặc dù thấp, đang bị xem thường.