Nước thải từ Fukushima không nguy hiểm song cần sự giám sát quốc tế

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Nga nói rằng theo số liệu chính thức do Nhật Bản công bố, nước thải xả ra từ nhà máy Fukushima không chứa các đồng vị phóng xạ nguy hiểm như cesium hoặc strontium.
Nước thải từ Fukushima không nguy hiểm song cần sự giám sát quốc tế ảnh 1Các bể chứa nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản ngày 22/8/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 28/8, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Nga Stepan Kalmykov cho rằng việc xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản không gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người, nếu dữ liệu chính thức về thành phần của nước này là chính xác.

Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn TASS, ông Kalmykov lưu ý rằng theo số liệu chính thức do Nhật Bản công bố, nước thải xả ra không chứa các đồng vị phóng xạ nguy hiểm như cesium hoặc strontium.

Trong khi đó, không giống như các kim loại nặng và các đồng vị phóng xạ như cesium-137 hay plutonium, tritium không tích tụ trong cơ thể sống và do đó không gây nguy hiểm.

[Hàn Quốc: Nước biển vẫn an toàn sau khi Nhật xả nước thải từ Fukushima]

Ngoài ra, ông Kalmykov cũng chỉ ra rằng nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, trước khi được xả ra đại dương, đã được pha loãng để đảm bảo lượng tritium ở mức cực thấp, vì vậy không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và sinh vật.

Tuy nhiên, ông lưu ý thêm điều này còn phụ thuộc vào mức độ tin cậy của dữ liệu cung cấp và nhà khoa học này cho rằng cần có giám định chuyên môn quốc tế trong vấn đề này.

Tháng 3/2011, Nhật Bản hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần, ảnh hưởng tới nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Tập đoàn Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy, đã phải xử lý hàng trăm bể chứa hơn 1 triệu tấn nước ô nhiễm dùng để làm mát lò phản ứng.

Lượng nước thải đã trải qua một quá trình xử lý và loại bỏ hầu hết các loại phóng xạ hạt nhân, trừ chất tritium.

Lượng tritium còn lại sau đó được pha loãng đến tỷ lệ 1/40, mức nồng độ cho phép theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản, trước khi được thải ra Thái Bình Dương thông qua một đường ống ngầm dài 1km từ nhà máy.

Các chuyên gia cho biết lượng tritium trong môi trường sẽ cực nhỏ do hòa lẫn với nước biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.