Sau khi tháo dỡ các bể chứa Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, công ty Điện lực Tokyo có kế hoạch xây các cơ sở lưu trữ các mảnh vụn nhiên liệu nóng chảy được chiết xuất từ bên trong các lò phản ứng.
Việc tái khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân nằm trong mục tiêu chung của Chính phủ Nhật Bản là đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định với giá cả thích hợp và đẩy nhanh quá trình khử carbon.
TEPCO thông báo từ ngày 22/8 sẽ thử nghiệm thu hồi mảnh vỡ chứa thanh nhiên liệu nóng chảy từ một trong ba lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản.
Trong đợt xả lần thứ 6 này, kéo dài đến ngày 4/6, TEPCO có kế hoạch xả 7.800 tấn nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã xả khoảng 31.200 tấn nước thải phóng xạ đã qua xử lý, có chứa một lượng nhỏ tritium phóng xạ, ra đại dương trong năm đầu tiên theo kế hoạch.
Chính phủ Nhật Bản đề nghị tập đoàn TEPCO nhanh chóng triển khai biện pháp ngăn chặn nguy cơ tái diễn sự cố rò rỉ nước nhiễm phóng xạ và bảo đảm an toàn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Trong tài khóa 2023, TEPCO dự kiến xả tổng cộng khoảng 31.200 tấn nước thải nhiễm phóng xạ qua xử lý thành 4 đợt, với đợt thứ 4 và là cuối cùng trong năm này dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2.
Việc thu hồi hỗn hợp mảnh vỡ chứa nhiên liệu hạt nhân nóng chảy có độ phóng xạ cao tại nhà máy Fukshima được đánh giá là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco (Mỹ).
Tuyên bố được đưa ra ngày 4/11 tại cuộc gặp của Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản với những người đồng cấp Trung Quốc và Hàn Quốc diễn ra ở thành phố Nagoya, miền Trung Nhật Bản.
Kyodo dẫn các nguồn tin cho hay bất chấp tranh cãi về việc xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, Bắc Kinh bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy đối thoại với Tokyo.
Truyền thông Nhật Bản cho biết đợt xả thứ hai nước thải đã qua xử lý từ Nhà máy Fukushima dự kiến kéo dài tới ngày 23/10, với tổng cộng 7.800 tấn nước, tương đương với lượng nước đã xả trong đợt đầu.
Cơ quan Thủy sản Nhật Bản cho biết không phát hiện tritium trong mẫu mới nhất của hai loại cá bơn ôliu đánh bắt ngày 24/9 từ các vùng biển gần Nhà máy Điện Hạt nhân Fukushima.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản cho biết Trung Quốc không được mời tham gia việc phân tích và kiểm tra so sánh nước bị nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima.
Phát biểu họp báo sau cuộc cải tổ nội các, ông Kishida cho biết chính phủ của ông sẽ đặt trọng tâm vào kinh tế, các vấn đề xã hội, ngoại giao và an ninh làm “trụ cột” chính sách của mình.
TEPCO đã quyết định tiến hành 4 đợt xả thải trong năm tài chính hiện tại (kéo dài đến hết tháng 3/2024), với tổng khối lượng nước xả khoảng 31.200 tấn.
Bộ Đại dương và Thủy sản đã tiến hành các cuộc kiểm tra phóng xạ trên 150 mỏ muối lớn của Hàn Quốc kể từ tháng 4 và quyết định tăng cường giám sát để giảm bớt lo ngại của công chúng.
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Nga nói rằng theo số liệu chính thức do Nhật Bản công bố, nước thải xả ra từ nhà máy Fukushima không chứa các đồng vị phóng xạ nguy hiểm như cesium hoặc strontium.
Thủ tướng Hàn Quốc cho rằng không cần "quá lo lắng" về vấn đề an toàn vì kế hoạch xả nước thải nếu được thực hiện đúng sẽ không gây tác hại đáng kể nào, như nhận định của các chuyên gia.
Trong video phát trực tiếp từ phòng điều hành, Tập đoàn Điện lực Tokyo công bố hình ảnh nhân viên bật máy bơm nước biển, qua đó tiến hành việc xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển.