Hàn Quốc kiểm tra chuyên sâu về phóng xạ trên các cánh đồng muối

Bộ Đại dương và Thủy sản đã tiến hành các cuộc kiểm tra phóng xạ trên 150 mỏ muối lớn của Hàn Quốc kể từ tháng 4 và quyết định tăng cường giám sát để giảm bớt lo ngại của công chúng.
Hàn Quốc kiểm tra chuyên sâu về phóng xạ trên các cánh đồng muối
Hàn Quốc kiểm tra chuyên sâu về phóng xạ trên các cánh đồng muối ảnh 1Một công nhân thu hoạch muối tại cánh đồng muối ở Hwaseong, Gyeonggi, ngày 21/8. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 30/8, Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc cho biết đã tiến hành các cuộc kiểm tra phóng xạ chuyên sâu ở các cánh đồng muối trên khắp nước này trong bối cảnh lo ngại về mức độ an toàn sau khi Nhật Bản xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Phát biểu họp báo thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản, ông Park Sung-hoon cho biết sau khi được chính phủ ủy quyền, các tổ chức tư nhân bắt đầu kiểm tra mức độ phóng xạ của tất cả 687 trang trại muối quy mô nhỏ trên toàn quốc trong ngày 29/8.

Bộ Đại dương và Thủy sản đã tiến hành các cuộc kiểm tra phóng xạ trên 150 mỏ muối lớn của Hàn Quốc kể từ tháng 4 và quyết định tăng cường giám sát bằng cách huy động các tổ chức tư nhân để giảm bớt lo ngại của công chúng về sự an toàn của muối và các sản phẩm khác khai thác trên biển.

Cho đến nay, Chính phủ Hàn Quốc đã kiểm tra 109 mẫu từ 86 trang trại muối và tất cả đều đạt tiêu chuẩn an toàn.

[Nước thải từ Fukushima không nguy hiểm song cần sự giám sát quốc tế]

Tuần trước, Nhật Bản bắt đầu xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, làm dấy lên lo ngại về tác động của nó đối với môi trường, hải sản và sức khỏe cộng đồng.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Thủ tướng Han Duck-soo cho biết chính phủ nước này sẽ cân nhắc thay đổi cách gọi nước thải từ nhà máy Fukushima là “nước đã qua xử lý phóng xạ.”

Trước đó, trong thông cáo báo chí hằng ngày về hoạt động xả nước thải này từ ngày 24/8, Chính phủ Hàn Quốc đã sử dụng cụm từ “nước nhiễm phóng xạ,” trong khi phía Nhật Bản dùng cụm từ “nước đã qua xử lý.”

Phát biểu tại một phiên điều trần tại Quốc hội, người đứng đầu Hiệp hội Các công ty đánh bắt hải sản quốc gia, ông Noh Dong-Jin bày tỏ ủng hộ việc sử dụng cụm từ “nước đã qua xử lý” để khuyến khích tiêu dùng hải sản.

Ông Noh cho rằng cụm từ “nước nhiễm phóng xạ” gây phản ứng tiêu cực dù thực tế là nước đã trải qua tiến trình xử lý khoa học.

Liên quan đến vấn đề xả nước thải của Nhật Bản, ngày 29/8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết nồng độ chất phóng xạ triti trong nước thải xả ra biển từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản dưới mức dự kiến và không gây nguy hại đối với cư dân.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Grossi phát biểu trong chuyến thăm Stockholm (Thụy Điển) nêu rõ: “Đến nay chúng tôi đã có thể xác nhận rằng nước xả thải đợt đầu tiên không chứa chất phóng xạ ở bất cứ mức nào có thể gây hại."

IAEA sẽ tiếp tục giám sát cho đến khi lượng nước thải cuối cùng từ nhà máy Fukushima xả ra biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục