Các nhà chức trách Mỹ đã "đóngcửa" hơn 1/3 diện tích lãnh hải thuộc Vịnh Mexico, mở rộng vùng cấm đánh bắttại khu vực đang bị thảm họa "thủy triều đen" tệ hại nhất trong lịch sử nước nàylên tới hơn 229.000km2.
Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), Mỹtiếp tục duy trì cấm đánh bắt tại Vịnh Mexico nhằm đảm bảo nguồn hải sản khaithác tại vùng vịnh an toàn cho người tiêu dùng.
Diện tích mặt nước cấm đánhbắt lớn nhất thuộc vùng bờ biển ngoài khơi tây nam Florida, trong đó có cảvùng biển gần phía tây Dry Tortugas, gồm quần thể các đảo nhỏ.
Theo dự báo củaNOAA, vết dầu loang chỉ còn cách bờ biển Florida khoảng 11km. Còn theo Cơ quanBảo vệ Môi trường Florida, chỉ trong vòng 72 giờ nữa vết dầu loang sẽ lan tới bờbiển Florida.
Như vậy có nhiều khả năng Florida sẽ trở thành bang thứ tư của Mỹbị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu sau vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon, được BPthuê, ngày 20/4 làm 11 người thiệt mạng.
Cho tới nay hơn 200km đường bờ biển củabang Louisiana đã bị nhiễm dầu.
NOAA đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Cơ quanDược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) cùng các bang để đảm bảo an toàn thực phẩm cho mặthàng hải sản khi tạm dừng hoạt động đánh bắt tại những vùng có nguy cơ cao bịnhiễm dầu.
NOAA cho biết năm 2008, tại Vịnh Mexico, ngư dân đã đánh bắt được hơn 1 tỷlb các loại cá tôm. Ngoài ra, vùng vịnh này còn tiếp đón khoảng5,7 triệu lượt người đi câu giải trí./.
Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)