Mỹ giảm kinh phí huấn luyện lực lượng Afghanistan

Mỹ sẽ cắt giảm 1,6 tỷ USD trong ngân sách 12,8 tỷ USD ban đầu cấp cho công tác huấn luyện lực lượng an ninh bản địa tại Afghanistan.
Một ủy ban của Thượng viện Mỹ ngày 13/9 đã thông qua khoản cắt giảm 1,6 tỷ USD trong ngân sách 12,8 tỷ USD ban đầu cấp cho công tác huấn luyện lực lượng an ninh bản địa tại Afghanistan.

Đây là mức giảm đáng kể kinh phí dự kiến dành cho lực lượng này, bao gồm huấn luyện và trang bị cho quân đội và cảnh sát Afghanistan trong những năm tới.

Tháng Bảy năm nay, Mỹ bắt đầu rút lực lượng chiến đấu khỏi Afghanistan với mục đích chuyển giao hoàn toàn vai trò kiểm soát an ninh cho quân đội và lực lượng cảnh sát quốc gia Nam Á vào cuối năm 2014.

Chuẩn bị cho ngày này, Washington đã chi hàng tỷ USD để nâng cấp lực lượng an ninh của Afghanistan. Tuy nhiên, hiện Lầu Năm Góc phải đối mặt với vấn đề cắt giảm chi tiêu quốc phòng trong vài năm tới, trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách khổng lồ.

Thượng nghị sỹ Daniel Inouye, Chủ tịch Tiểu ban Phân bổ ngân sách quốc phòng của Thượng viện Mỹ, cho biết khoản 1,6 tỷ USD bị cắt giảm là do trước đó có những đánh giá "phóng đại" về nhu cầu quân sự của Mỹ ở Afghanistan.

Giới chức Mỹ thừa nhận kinh phí cho việc huấn luyện và trang bị cho lực lượng an ninh của Afghanistan có thể tiếp tục bị cắt giảm nhiều hơn nữa.

Một quan chức yêu cầu giấu tên cho biết con số 1,6 tỷ USD - theo tiết lộ của tờ Thời báo Los Angeles - có thể được cân nhắc. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tuyên bố lúc này còn quá sớm để thảo luận về các con số cắt giảm cụ thể.

Tiểu ban Phân bổ ngân sách quốc phòng Thượng viện Mỹ đã nhất trí với khoản ngân sách 513 tỷ USD dành cho Lầu Năm Góc trong tài khóa 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục