Mỹ: Hàng vạn lao động ở chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh đình công

Người lao động làm việc trong các chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh ở Mỹ đã đổ xuống đường tại hơn 270 thành phố của nước này để tham gia các cuộc đình công và tuần hành đòi tăng lương tối thiểu.
Mỹ: Hàng vạn lao động ở chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh đình công ảnh 1Người lao động Mỹ đình công. (Nguồn: EPA)

Ngày 10/11, người lao động làm việc trong các chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh ở Mỹ đã đổ xuống đường tại hơn 270 thành phố của nước này để tham gia các cuộc đình công và tuần hành đòi tăng lương tối thiểu từ 7,25 USD/giờ hiện nay lên 15 USD/giờ.

Phong trào “Đấu tranh vì 15 USD/giờ,” nhóm ủng hộ tăng lương tối thiểu cho người lao động, ước tính có hàng vạn người đã tham gia đình công-tuần hành.

Các nghiệp đoàn trên khắp nước Mỹ cũng có kế hoạch tổ chức biểu tình-bãi công tại khoảng 700 thành phố khác của nước này.

Phong trào “Đấu tranh vì 15 USD/giờ” lần đầu tiên tiến hành các cuộc đình công và tuần hành đòi tăng thu nhập cho người lao động Mỹ vào tháng 11/2012 tại thành phố New York.

Cuộc đình công năm nay được tiến hành với quy mô lớn chưa từng có và diễn ra đúng tròn 1 năm trước ngày Mỹ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục