Mỹ hỗ trợ Maroc tăng cường năng lực chống khủng bố

Trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ các nhóm khủng bố có liên hệ với al-Qaeda tại Bắc Phi, Mỹ đã nhất trí giúp Maroc tăng cường năng lực chống khủng bố.
Mỹ hỗ trợ Maroc tăng cường năng lực chống khủng bố ảnh 1Cảnh sát Maroc phối hợp với cảnh sát Tây Ban Nha tham gia chiến dịch tiễu trừ nhóm tội phạm có liên quan đến mạng lưới Al-Qaeda. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ các nhóm khủng bố có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda tại Bắc Phi, Mỹ đã nhất trí giúp Maroc tăng cường năng lực chống khủng bố.

Trong tuyên bố ngày 7/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sau khi Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất Mỹ - châu Phi bế mạc, hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác khung Mỹ-Maroc, theo đó Washington sẽ hỗ trợ Rabat đào tạo các lực lượng chống khủng bố.

Theo kế hoạch, vào tháng Chín tới, Mỹ sẽ triển khai các khóa đào tạo chung cho các nhóm chuyên gia, lực lượng an ninh dân sự và lực lượng tình báo chống khủng bố của Maroc cũng một số quốc gia đồng minh ở khu vực Bắc Phi và vùng hoang mạc thảo nguyên Tây Phi.

Mục đích của chương trình là nhằm đào tạo kỹ năng quản lý khủng hoảng, an ninh biên giới, điều tra khủng bố và củng cố năng lực chống khủng bố trong khu vực, hướng tới mục tiêu triệt phá các mạng lưới khủng bố.

Ngoài ra, theo thỏa thuận, Maroc cũng sẽ hỗ trợ đào tạo các thủ lĩnh Hồi giáo tại các nước đang chìm trong vòng xoáy bạo lực như Libya, Mali và Tunisia.

Mặc dù không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), song từ năm 2004, Maroc đã trở thành một trong những đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố cực đoan đang hoạt động mạnh mẽ tại Bắc Phi kể từ sau làn sóng biểu tình "Mùa xuân Arab" năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục