Mỹ hy vọng đạt thỏa thuận với phiến quân Taliban vào năm 2019

Theo truyền thông địa phương ngày 18/11, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Afghanistan Khalilzad bày tỏ hy vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình với phiến quân Hồi giáo Taliban muộn nhất là tháng 4/2019.
Mỹ hy vọng đạt thỏa thuận với phiến quân Taliban vào năm 2019 ảnh 1Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, truyền thông địa phương ngày 18/11 đưa tin, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Afghanistan Zalmay Khalilzad bày tỏ hy vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình với phiến quân Hồi giáo Taliban muộn nhất là tháng 4/2019.

Phát biểu với báo giới, ông Khalilzad, người đang có mặt ở Kabul để dẫn dắt cuộc đối thoại giữa Mỹ, Taliban và chính phủ Afghanistan, nêu rõ: "Tôi hy vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình trước ngày 20/4 năm sau."

[Quân đội Afghanistan tiêu diệt hàng chục phiến quân Taliban]

Vị quan chức sinh ra tại Afghanistan này cho biết thêm, ông bày tỏ "sự lạc quan thận trọng" và "hy vọng" vào cuộc đối thoại đang diễn ra.

Hiện, Afghanistan đang lên kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 20/4/2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục