Mỹ kêu gọi triển khai quan sát viên quốc tế tới Ukraine

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc kêu gọi triển khai quan sát viên quốc tế của Liên hợp quốc tới Ukraine để ngăn khủng hoảng leo thang.
Mỹ kêu gọi triển khai quan sát viên quốc tế tới Ukraine ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng AFP/Reuters, ngày 1/3, tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power đã kêu gọi nhanh chóng triển khai các quan sát viên quốc tế của Liên hợp quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tới Ukraine để ngăn chặn khủng hoảng leo thang.

Đại sứ Power cũng đề nghị Nga chấm dứt can thiệp vào Ukraine và cáo buộc Moskva vi phạm cam kết quốc tế.

Bà Power cho rằng quyết định của Thượng viện Nga tán thành hành động quân sự tại Ukraine là “nguy hiểm trong khi tình hình tại Ukraine đang rối loạn.”

Bà nhấn mạnh: “Sự can thiệp này không có cơ sở pháp lý, hơn nữa nó vi phạm cam kết của Nga trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine. Đã đến lúc Nga phải chấm dứt sự can thiệp này. Quân đội Nga phải rút quân.”

Phiên họp được chia thành hai phần: họp công khai và họp kín. Tại cuộc họp công khai, nhiều nước đứng đầu là Mỹ đã đề xuất LHQ tổ chức phái bộ trung gian hỗ trợ giải quyết khủng hoảng, đồng thời cử các quan sát viên đến Ukraine. Trong khi đó, Nga kêu gọi các bên phải quay trở lại với các thỏa thuận ký ngày 21/2 giữa Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và đại diện phe đối lập trước sự chứng kiến của các đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU).

Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại HĐBA LHQ Vitaly Churkin khẳng định cần ngừng ngay tình trạng vũ lực tại Ukraine hiện nay, đưa tình hình về khuôn khổ hiến pháp, thành lập một chính phủ hòa hợp toàn dân.
 
Phó Tổng thư ký thứ nhất LHQ tham dự cuộc họp Jan Eliasson phát biểu trước báo giới cho biết Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đang xem xét về đề xuất LHQ đóng vai trò trung gian giải quyết tình hình tại Ukraine cũng như các sáng kiến ngoại giao khác và LHQ sẽ hành động sớm nhất có thể.

Trong khi đó, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn thông cáo từ Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với người đồng cấp Mỹ Barack Obama rằng Nga “có quyền bảo vệ quyền lợi cũng như người dân nói tiếng Nga,” trong bối cảnh Thượng viện Nga cho phép sử dụng quân đội trên đất Ukraine.

Cơ quan báo chí Điện Kremlin ngày 2/3 cũng cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng trong trường hợp gia tăng hành động bạo lực đối với dân số nói tiếng Nga tại các tỉnh miền Đông Ukraine và Crimea, Nga sẽ không thể đứng ngoài cuộc và sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết trong khuôn khổ luật pháp quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục