Phát biểu tại Dusanbe, bà Hillary Clinton nêu rõ mối quan hệ truyền thốnglâu đời giữa Nga và Tajikistan có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của khuvực, song Mỹ cũng đóng vai quan trọng tại Trung Á như thúc đẩy dân chủ, pháttriển kinh tế thị trường và chia sẻ nhiều giá trị khác.
Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố Mỹ sẽ phát triển mạnh mối quan hệhợp tác toàn diện với Tajikistan, đồng thời cho biết hiện Washington đang thúcđẩy dự án "Con đường tơ lụa," với mục đích để các nước trong khu vực được tiếpcận với thương mại tự do.
Về phần mình, Ngoại trưởng Tajikistan Hamrokhon Zarifi cho biết Dusanbecoi chuyến thăm của bà Clinton là sự kiện quan trọng trong mối quan hệ với Mỹ,bước tiến mới trong việc phát triển hợp tác ổn định, lâu dài và toàn diện giữahai nước.
Theo ông, trong các cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Hillary Clinton và Tổngthống Emomali Rakhmon, hai bên đã tích cực trao đổi về những vấn đề quốc tế vàkhu vực quan trọng cùng quan tâm, cũng như thảo luận các biện pháp phát triểnmối quan hệ song phương, đặc biệt là vấn đề mở rộng hợp tác kinh tế - thươngmại, thu hút đầu tư, công nghệ của Mỹ... Ông Dariphi bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽtích cực hỗ trợ thiết lập và củng cố hòa bình ở khu vực Trung Á.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang thực hiện chuyến công du tới một sốnước Nam Á và Trung Á với mục tiêu hàng đầu là thúc đẩy sự hội nhập đầy đủ củaAfghanistan trong khu vực, đẩy nhanh tiến trình tái thiết tại nước này cũng nhưtăng cường hợp tác an ninh, đối phó với chủ nghĩa cực đoan và khủng bố trong khuvực.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có chuyến thăm Afghanistan,Pakistan và Uzbekistan là chặng dừng chân tiếp theo của người đứng đầu ngànhngoại giao Mỹ./.