Các nguyên thủ của Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan đã ký kết thỏa thuận lịch sử tại Khujand về "tình hữu nghị vĩnh viễn," chấm dứt tranh chấp biên giới kéo dài 23 năm.
Kyrgyzstan và Tajikistan đã đạt được thỏa thuận và hoàn thành đầy đủ bản vẽ các phần còn lại của biên giới, mở ra khả năng chấm dứt nhiều năm tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước Trung Á.
Theo nhiều nhà phân tích, sau khi Liên bang Xô viết tan rã, làn sóng khủng bố đã xuất hiện ở 5 quốc gia Trung Á (Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan và Turkmenistan).
Ông Rizo Nazarzoda, Thị trưởng thành phố Khorog, thủ phủ của tỉnh Gorno-Badakhstan đã kêu gọi 30.000 cư dân thành phố không ra ngoài trong bối cảnh tuyết rơi dày và mưa.
Người đứng đầu Cơ quan biên phòng Kyrgyzstan chỉ huy lực lượng biên phòng Tajikistan định hướng phát triển hợp tác theo chủ trương tránh những hành động khiêu khích, làm leo thang căng thẳng.
Kyrgyzstan yêu cầu Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại biên giới tranh chấp với Tajikistan để đảm bảo việc tuân thủ lệnh ngừng bắn giữa hai quốc gia.
Gần 100 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa Tajikistan và Kyrgyzstan giữa tuần qua, đây là đợt bùng phát bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm qua giữa hai quốc gia Trung Á láng giềng.
Kyrgyzstan thông báo 59 công dân nước này đã thiệt mạng tại khu vực biên giới Batken; 144 người bị thương và 4 binh sỹ mất tích, trong khi Tajikistan cho biết đã có 35 công dân nước này thiệt mạng.
Trước đó cùng ngày 18/9, Kyrgyzstan cho biết số người thiệt mạng do cuộc xung đột biên giới với Tajikistan đã tăng lên 36 người, trong khi có 129 người bị thương.
Chuyến thăm Tajikistan và Turkmenistan sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cuối tháng 2 vừa qua.
Tajikistan và Kyrgyzstan đã tổ chức 170 cuộc họp về vấn đề biên giới và 68,4% chiều dài đường biên giới đã được thống nhất phân định, tuy nhiên xung đột vũ trang vẫn xảy ra giữa quân đội hai nước.
Dù có thể không đấu tranh để được giải phóng khỏi Liên Xô, nhưng Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan đã đạt được cương vị một nhà nước thực thụ và học được cách tồn tại...
Đại diện Kyrgyzstan, Tajikistan đã đạt được một số thỏa thuận gồm một lệnh ngừng bắn hoàn toàn; rút lực lượng và phương tiện bổ sung cho khu vực biên giới.
Ủy ban An ninh quốc gia Kyrgyzstan nêu rõ "phía Tajikistan sử dụng súng cối và súng phóng lựu" trong các cuộc tấn công, trong khi chưa có phản hồi từ phía Jajikistan.
Cuộc họp tham vấn lần thứ ba của những người đứng đầu các quốc gia Trung Á diễn ra tháng 8/2021 tại Turkmenistan giúp phát triển hợp tác giữa các nước về kinh tế-xã hội, chính trị, văn hóa.
Hiện, Nga và Trung Quốc đều không thể hiện tâm thế cạnh tranh ở Trung Á, tuy nhiên điều này sẽ được thử thách trong tương lai khi sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.
Cuộc tập trận về đẩy lui và tiêu diệt các phần tử khủng bố xâm nhập từ Afghanistan có sự tham gia của hệ thống pháo tự hành Gvozdika, các dàn tên lửa đa nòng "Grad" và các trực thăng Mi-24 và Mi-8.
Đội tuyển Nữ Việt Nam khép lại Vòng loại Giải Bóng đá Nữ Vô địch châu Á 2022 với thành tích toàn thắng, qua đó giành quyền vào Vòng Chung kết diễn ra tại Ấn Độ.