Mỹ khẳng định làm việc với Triều Tiên sau lễ tang

Mỹ bày tỏ hy vọng tiếp tục làm việc với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng hoàn tất tang lễ cho nhà lãnh đạo vừa qua đời Kim Jong-Il.
Theo AFP, ngày 21/12, Mỹ bày tỏ hy vọng tiếp tục làm việc với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng hoàn tất tang lễ cho nhà lãnh đạo vừa qua đời Kim Jong-Il, đồng thời xác nhận Washington đã liên lạc qua điện thoại với chính quyền Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland thận trọng về tương lai quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, song Washington hy vọng trong tương lai có thể nối lại đối thoại về chương trình viện trợ lương thực của Mỹ cho quốc gia nghèo đói này.

[Mỹ thúc Triều Tiên chuyển giao hòa bình, ổn định]

Sử dụng tên gọi chính thức của Triều Tiên, bà Nulan nói: "Chúng tôi thực sự muốn tiếp tục làm việc về những vấn đề này (ám chỉ các cuộc thảo luận về viện trợ lương thực)... Chúng tôi đã nói rõ với Triều Tiên về thông tin mà chúng tôi đang tìm kiếm. Chúng tôi cũng cho rằng giờ không phải thời điểm thích hợp đối với Bình Nhưỡng. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm kiếm những thông tin mới sau lễ tang."

Cùng ngày, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã gửi lời chia buồn tới Bình Nhưỡng sau sự ra đi của ông Kim Jong-Il, đồng thời bày tỏ mong muốn tới thăm Triều Tiên. Tin có đoạn: "ông Jimmy Carter đã gửi lời chia buồn tới ông Kim Jong Un và người dân Triều Tiên trước việc Chủ tịch Kim Jong-Il qua đời"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục