Mỹ: Lĩnh vực khách sạn mất khoảng 5 triệu việc làm kể từ tháng 2

Tỷ lệ sử dụng phòng khách sạn trong tháng 8 ở mức 48,6%, giảm 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ lệ này đã tiếp tục giảm xuống 48,5% trong tuần thứ hai của tháng 9.
Mỹ: Lĩnh vực khách sạn mất khoảng 5 triệu việc làm kể từ tháng 2 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: hospitalitynet.org)

Lĩnh vực khách sạn của Mỹ đã chứng kiến 5 triệu việc làm “bốc hơi” kể từ tháng 2/2020 đến này do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

STR, công ty tư nhân chuyên phân tích và cung cấp số liệu thị trường cho lĩnh vực khách sạn toàn cầu, cho biết tỷ lệ sử dụng phòng khách sạn trong tháng 8/2020 ở mức 48,6%, giảm 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ lệ này đã tiếp tục giảm xuống 48,5% trong tuần thứ hai của tháng 9/2020.

[Kinh tế Mỹ đón nhận thêm một số tín hiệu đáng khích lệ]

Trong khi đó, theo Associated Luxury Hotels International (ALHI), chỉ có 38% người dân Mỹ có kế hoạch đi nghỉ trong năm 2020, so với mức 70% trong những năm trước đây.

Theo ALHI, khoảng 75% khách sạn ở Mỹ đã chuẩn bị sa thải thêm nhân viên trong thời gian xảy ra đại dịch, nếu chính phủ không đưa ra biện pháp cứu trợ nào kịp thời.

ALHI cho biết thêm theo tỷ lệ sử dụng phòng và mức doanh thu hiện tại, gần 70% khách sạn ở Mỹ chỉ có thể duy trì thời gian hoạt động tối đa là trong sáu tháng nếu không có biện pháp cứu trợ mới từ chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục