Mỹ mở chiến dịch truy quét phiến quân Taliban

Mỹ phối hợp với quân đội Afghanistan đã mở chiến dịch mang tên "Quyết tâm Đông phương 2" truy quét phiến quân Taliban ở miền Nam.
Ngày 12/8, lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ phối hợp với quân đội Afghanistan đã mở chiến dịch mang tên "Quyết tâm Đông phương 2" truy quét phiến quân Taliban ở khu vực miền Nam Afghanistan.

Chiến dịch này nhằm bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới ở nước này, dự kiến diễn ra ngày 20/8 tới.

Tướng Larry Nicholson, Chỉ huy Lữ đoàn lính thủy viễn chinh Mỹ tại Afghanistan, cho biết trong ngày đầu tiên của chiến dịch, khoảng 400 lính thủy đánh bộ Mỹ và 100 binh sĩ Afghanistan đã dùng hỏa lực từ máy bay trực thăng không kích nhiều khu vực thuộc tỉnh miền núi Helmand, vốn là căn cứ chiến lược của phiến quân Taliban ở miền Nam Afghanistan.

Mục đích chính của chiến dịch là nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa Taliban với các cộng đồng dân cư địa phương, ngăn chặn Taliban chống phá cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng cấp tỉnh sắp tới.

Lực lượng Mỹ đã tiến vào thị trấn Dahaneh, địa điểm chủ chốt giúp kiểm soát toàn bộ thung lũng Naw Zad, "hang ổ" chính của Taliban ở Helmand.

Quân đội Mỹ cho biết đã tiêu diệt khoảng 7 - 10 tay súng, phá hủy một địa điểm tình nghi là căn cứ của Taliban và bắt giữ 5 đối tượng tại đây. Các tay súng Taliban đã chống trả bằng súng máy, súng phóng lựu và cả tên lửa.

Nhiều tuần nay, Taliban đã đe dọa cản trở cuộc bầu cử, gia tăng các vụ đánh bom liều chết và cảnh báo sẽ phong tỏa các tuyến đường cũng như các điểm bỏ phiếu ở miền Nam Afghanistan.

Một quan chức Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan cho biết cơ quan này dự định bố trí khoảng 1.000 điểm bỏ phiếu ở Helmand, song nếu tình hình an ninh tại đây không được cải thiện, phần lớn các điểm này sẽ phải đóng cửa hoặc không có cử tri đến bỏ phiếu.

Tháng trước, khoảng 4.000 quân Mỹ và hơn 650 binh sĩ Afghanistan đã tham gia chiến dịch "Khanjar" truy quét phiến quân Taliban ở Helmand, song chiến dịch này cũng không thu được kết quả chắc chắn.

Theo Bộ Quốc phòng Afghanistan, vẫn còn khoảng 35 huyện, chủ yếu ở miền Nam, nằm ngoài tầm kiểm soát của các lực lượng Mỹ và NATO cũng như của lực lượng an ninh Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục