Mỹ muốn tiếp tục chống phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Philippines

Đại sứ Mỹ tại Manila Philip Goldberg cho biết nước này muốn tiếp tục tham gia chiến dịch chống phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Philippines.
Mỹ muốn tiếp tục chống phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Philippines ảnh 1Binh sỹ Philippines và Mỹ trong cuộc tập trận ở Fort Magsaysay, tỉnh Nueva Ecija, phía bắc thủ đô Manila. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 25/10, Đại sứ Mỹ tại Manila Philip Goldberg cho biết nước này muốn tiếp tục tham gia chiến dịch chống phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Philippines.

Tuyên bố trên được đưa sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đe dọa trục xuất các lực lượng Mỹ khỏi nước này.

Đại sứ Goldberg nêu rõ, mối đe dọa an ninh ở khu vực bị xung đột hoành hành nói trên "rất nghiêm trọng," đồng thời cảnh báo nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) là một trong số các tổ chức phiến quân nước ngoài đang tìm cách tăng cường can dự tại đây.

Phát biểu trên kênh truyền hình ABS-CBN, ông Goldberg nói: "Chúng tôi quan ngại về bất cứ sự xâm nhập mới nào của IS... Vì vậy chúng tôi muốn tiếp tục hỗ trợ chống phiến quân."

Từ năm 2002-2014, Mỹ đã triển khai luân phiên khoảng 600 binh lính tới miền Nam Philippines để huấn luyện cho các binh sỹ địa phương cách chiến đấu chống phiến quân Hồi giáo.

Đại sứ Goldberg cho biết khoảng 100 binh lính Mỹ vẫn hiện diện tại miền Nam Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.