Mỹ, NATO hy vọng sớm ký hiệp định với Afghanistan

Mỹ và NATO hy vọng sớm ký thỏa thuận an ninh với Afghanistan trước khi lính Mỹ và NATO rút quân khỏi nước này vào cuối năm 2014.
Mặc dù vẫn còn một loạt vấn đề nhạy cảm gây bế tắc tại các cuộc đàm phán nhưng Mỹ và các đồng minh Khối hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn bày tỏ tin tưởng sẽ sớm ký được một thỏa thuận an ninh với Afghanistan trước khi lính Mỹ và NATO rút quân ra khỏi nước này vào cuối năm 2014.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, người đang có mặt tại Brussels (Bỉ) dự hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng NATO, thừa nhận mặc dù có khó khăn nhưng "nếu mọi việc diễn ra theo đúng kịch bản của Mỹ, chúng tôi vẫn có thể ký được Hiệp định an ninh song phương Mỹ-Afghanistan (BSA) trong thời gian sớm nhất."

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cũng bày tỏ hy vọng Hiệp định BSA sẽ sớm được thông qua để tạo đà cho một hiệp định tương tự giữa Afghanistan với NATO. BSA tạo cơ sở cho một thỏa thuận riêng rẽ về quy chế đối với số lính Mỹ và NATO sẽ ở lại Afghanistan sau khi phần lớn trong 87.000 quân hiện nay rút đi vào cuối năm 2014.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có chuyến thăm không báo trước tới Kabul để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai, người từng nhiều lần khẳng định sẽ có những nguyên tắc cứng rắn đối với quy chế dành cho binh sĩ nước ngoài đồn trú tại Afghanistan sau năm 2014.

Phát biểu sau chuyến thăm, ông Kerry nói rằng hai bên chỉ còn duy nhất một vấn đề chưa nhất trí được với nhau liên quan đến yêu sách của Washington trao quyền miễn trừ cho lính Mỹ.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Afghanistan Aimal Faizi ngày 22/10 cũng cho biết đã có nhiều tiến triển trong việc đàm phán về dự thảo văn kiện hiệp định BSA, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Khan Mohammadi bày tỏ tin tưởng Hội đồng các trưởng lão cũng sẽ tán thành dự thảo hiệp định trước khi được trình Quốc hội thông qua.

Ban đầu, chính quyền Mỹ đặt mục tiêu ký hiệp định BSA trong mùa Hè, nhưng đã phải lùi tới ngày 31/10 và nay có thể sẽ kéo dài sang tháng 11. Vấn đề khúc mắc lớn nhất giữa hai bên cho tới nay là quy chế miền trừ đối với lính Mỹ, việc trao quyền tự do tiến hành các chiến dịch quân sự cho lực lượng Mỹ trên lãnh thổ Afghanistan và số lượng căn cứ quân sự Mỹ sẽ được duy trì sau năm 2014.

Tổng thống Karzai coi các yêu sách này của Mỹ vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Afghanistan, khiến nhiều người e ngại chính quyền của Tổng thống Barack Obama có thể sẽ lặp lại kịch bản đã xảy ra với Iraq cách đây hai năm, tức là phải rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi Afghanistan như đã từng làm ở Iraq./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.