Mỹ ngừng tập trận tại vùng Vịnh do cuộc khủng hoảng Qatar

Ngày 6/10, quân đội Mỹ cho biết đã ngừng một số cuộc tập trận với các nước vùng Vịnh do cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và 4 nước Arab.
Mỹ ngừng tập trận tại vùng Vịnh do cuộc khủng hoảng Qatar ảnh 1Binh sỹ Mỹ trong cuộc tập trận tại căn cứ không quân Sauliai ở Litva ngày 20/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, ngày 6/10, quân đội Mỹ cho biết đã ngừng một số cuộc tập trận với các nước vùng Vịnh do cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và 4 nước Arab.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM), Đại tá John Thomas nêu rõ: “Chúng tôi quyết định rút khỏi một số cuộc tập trận nhằm tôn trọng những khái niệm về cởi mở và chia sẻ lợi ích khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục hối thúc tất cả các đối tác cùng nhau phối hợp tìm ra giải pháp chung, nhằm đảm bảo an ninh và ổn định cho khu vực.”

Hồi tháng 6, 4 nước Arab đồng thời là đồng minh của Washington (Bahrain, Ai Cập, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) đã quyết định tẩy chay Qatar, nơi đặt một căn cứ quân sự lớn của Mỹ tại Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục