Mỹ-Pakistan ký thỏa thuận về tiếp vận cho NATO

Mỹ và Pakistan đã ký biên bản ghi nhớ về tiếp vận cho lực lượng NATO tại Afghanistan, thay thế cho một thỏa thuận hiện hành.

Ngày 31/7, Mỹ và Pakistan đã ký biên bản ghi nhớ về vận chuyển hàng tiếpvận cho lực lượng NATO tại Afghanistan, thay thế cho một thỏa thuận hiện hành.

Thỏa thuận trên là một phần trong những nỗ lực của các đồng minh triểnkhai "cuộc chiến chống khủng bố." Thỏa thuận mới quy định rõ những tuyến đườngmà các chuyến hàng tiếp vận của Mỹ và NATO qua lãnh thổ Pakistan tới Afghanistansẽ đi qua, cũng như danh mục các mặt hàng "gây chết người" có thể bị cấm vậnchuyển qua lãnh thổ Pakistan.

Dự kiến, Pakistan sẽ không cho phép NATO vận chuyển đạn được, vũ khí quanước này, trừ khi nó được chuyển cho lực lượng quân đội Afghanistan để thực thinhiệm vụ bảo đảm an ninh đất nước. Các mặt hàng tiếp vận khác như lương thực,thuộc men, nhiên liệu được phép vận chuyển.

Theo biên bản mới ký kết, quan chức hai nước sẽ gặp nhau hai tháng một lầnđể đánh giá việc thực hiện thỏa thuận. Ngoài ra, Mỹ sẽ cấp cho Pakistan 1,1 tỷUSD trong khuôn khổ Quỹ hỗ trợ đồng minh để bù đắp cho khoản kinh phí màIslamabd phải chi trả cho hoạt động truy quét các tay súng phiến quân ở khu vựcbiên giới nước này với Afghanistan.

Theo một quan chức Pakistan, thỏa thuận này sẽ cho phép Islamabad từ chốihoặc hủy bỏ mọi chuyến hàng bị nghi ngờ. Biên bản ghi nhớ này có hiệu lực tớingày 31/12/2015 và có thể được gia hạn thêm một năm, sau khi hai bên tiến hànhthương lượng.

Pakistan mở lại tuyến tiếp vận cho NATO qua lãnh thổ nước này từ ngày 3/7vừa qua, 7 tháng sau khi Islamabd quyết định đóng cửa các tuyến đường này vì vụmáy bay Mỹ không kích làm 24 binh sỹ Pakistan thiệt mạng.

Pakistan chấp thuận mở lại các tuyến tiếp vận trên sau khi Ngoại trưởng MỹHillary Clinton lên tiếng xin lỗi về vụ không kích hồi tháng 11/2011 và nhữngtổn thất mà quân đội Pakistan đã phải gánh chịu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục