Mỹ phản đối đơn kiện của Iran tại Tòa án Công lý Quốc tế

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc Iran kiện Mỹ lên Tòa án Công lý Quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ) là hành động không chính đáng và Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ trước tòa.
Mỹ phản đối đơn kiện của Iran tại Tòa án Công lý Quốc tế ảnh 1 Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran nằm cách thủ đô Tehran 1200km về phía nam ngày 20/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/7, một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc Iran kiện Mỹ lên Tòa án Công lý Quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ) là hành động không chính đáng và Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ trước tòa.

Trước đó, Iran đã kiện Mỹ lên ICJ vì cho rằng việc Washington áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân là hành động vi phạm một hiệp ước mà hai nước ký kết vào năm 1955.

Quan chức giấu tên trên nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể bình luận về chi tiết nhưng đơn kiện của Iran là hoàn toàn vô căn cứ. Chúng tôi sẽ quyết liệt bảo vệ nước Mỹ trước ICJ.” 

[Iran kiện Mỹ lên ICJ liên quan tới biện pháp trừng phạt mới]

Việc Iran phát đơn kiện Mỹ tại ICJ được cho là nhằm đáp trả việc Tổng thống Donald Trump ngày 8/5 vừa qua tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, được gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), ký kết năm 2015 giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Đức), và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt đã được dỡ bỏ trước đó đối với Iran.

Theo Tehran, Mỹ đã vi phạm nghĩa vụ quốc tế, trong đó có hiệp ước hữu nghị Iran-Mỹ ký năm 1955, một thỏa thuận được hai nước ký trước cuộc Cách mạng Iran năm 1979, nhưng vẫn gây ra các cuộc chiến pháp lý hiện nay.

Iran và Mỹ không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1980.

Mỹ sẽ áp đặt lại các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran theo 2 giai đoạn, vào tháng Tám và tháng 11 tới nhằm ngăn cản các công ty châu Âu và các nước khác hoạt động làm ăn với Iran, đồng thời phong tỏa việc bán dầu mỏ của Iran ra nước ngoài. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục