Mỹ phủ nhận không kích làm 16 dân thường Afghanistan thiệt mạng

Quân đội Mỹ đã phủ nhận báo cáo nói rằng một cuộc không kích của lực lượng này tại tỉnh Nangarhar ở miền đông Afghanistan khiến 16 dân thường thiệt mạng.
Mỹ phủ nhận không kích làm 16 dân thường Afghanistan thiệt mạng ảnh 1Máy bay quân sự của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Quân đội Mỹ ngày 11/8 đã phủ nhận báo cáo nói rằng một cuộc không kích của lực lượng này tại tỉnh Nangarhar ở miền đông Afghanistan khiến 16 dân thường thiệt mạng và cho biết cuộc tấn công này chỉ tiêu diệt các phiến quân khủng bố.

Người phát ngôn quân đội Mỹ tại Afghanistan, Bob Purtiman cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi và phát hiện các phiến quân này đang chuyển vũ khí lên một chiếc xe cho tới khi phương tiện này bị phá hủy sau một cuộc không kích.

[Afghanistan: Lực lượng nước ngoài không kích, 16 người thiệt mạng]

Cuộc không kích được tiến hành ở nơi địa hình mở. Không có khả năng gây ra thương vong cho dân thường.”

Một ngày trước đó, quận trưởng quận Haska Mena, Saaz Wadi, cho biết 16 dân thường, bao gồm phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng khi một chiếc xe chở khách và một ngôi nhà gần đó trúng tên lửa từ máy bay Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục