Mỹ quan ngại tù nhân Palestine được phóng thích

Mỹ đã bày tỏ "những quan ngại" với Israel về một số trong tổng cộng 477 tù nhân Palestine được nhà nước Do Thái phóng thích.

Mỹ đã bày tỏ "những quan ngại" với Israel về một số trong tổng cộng 477tù nhân Palestine được nhà nước Do Thái phóng thích ngày 18/10 như mộtphần của thỏa thuận mang lại sự tự do cho binh sĩ Gilad Shalit bị bắtcóc của Israel.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói:"Chúng tôi đã xem xét một số trong những cá nhân này và đã chuyển lậptrường của mình tới Chính phủ Israel". Khi được hỏi liệu những tù nhânđược phóng thích có gây ra mối đe dọa, hay liệu Mỹ có phản đối việcphóng thích những tù nhân này hay không, ông Toner trả lời: "Cả hai,chúng tôi có những quan ngại trong cả hai phạm vi này". 

Tuy nhiên,trong một diễn biến khác, Nhà Trắng cùng ngày đã hoan nghênh thỏa thuậntrao đổi tù nhân nói trên cũng như việc binh sĩ Shalit được trả tự do,đồng thời bày tỏ hy vọng tiến trình hòa đàm được nối lại. Trước đó,Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã ca ngợi động thái trả tự do cho binhsĩ Shalit là sự "chấm dứt một thử thách kéo dài", đồng thời hy vọng côngdân mang hai quốc tịch Mỹ và Israel Ilan Grapel đang bị giam giữ tạimột nhà tù ở Cairo cũng sẽ được trả tự do.

Binh sĩ Gilad Shalit cuốicùng đã trở về nhà ở miền Bắc Israel hôm 18/10 sau hơn 5 năm bị giamgiữ trong một thỏa thuận lịch sử giữa Israel và phong trào Hồi giáoHamas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.