Cuộc điều trần là nỗ lực của phe Cộng hòa, nhất là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul, trong việc chỉ trích Tổng thống Joe Biden về cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan.
Tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã duy trì ở mức dưới 50% từ tháng 8 năm ngoái đến nay, dấu hiệu cảnh báo về khả năng đảng Dân chủ của ông có thể mất kiểm soát đối với ít nhất một viện trong Quốc hội Mỹ.
Taliban không muốn đánh mất quân bài TTP và ETIM; do đó họ đã thông báo một cách khéo léo tới Islamabad rằng họ sẽ cho phép TTP trú ẩn ở Afghanistan, thay vì cắt đứt quan hệ với nhóm này.
Các cuộc thảo luận tập trung vào vấn đề an toàn, an ninh, việc sơ tán công dân Ấn Độ bị mắc kẹt ở Afghanistan, việc đi lại của các công dân Afghanistan.
Theo Liên hợp buổi sáng mới đây, các liên minh ở toàn bộ khu vực Trung Đông đang thay đổi theo cách đầy bất ngờ, chủ yếu là do sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran thúc đẩy
Tổng thống Biden không có ý định rút lực lượng Mỹ khỏi Hàn Quốc hoặc châu Âu, nơi Washington đã duy trì sự hiện diện của quân đội trong một thời gian rất dài.
Chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đã chiếm được tất cả các thành phố lớn của quốc gia Nam Á này, bao gồm thủ đô Kabul, và tuyên bố kết thúc chiến tranh.
Việc Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút binh sỹ sau hai thập kỷ can thiệp quân sự là chỉ dấu cho sự kết thúc thời kỳ đơn cực trong các vấn đề quốc tế.
Tổng thống Afghanistan khẳng định Afghanistan tôn trọng quyết định mới đây của người đồng cấp phía Mỹ về việc rút quân về nước và Kabul sẽ đảm bảo quá trình chuyển giao được thuận lợi.
Ấn Độ dần thay đổi, chuyển từ lập trường “không liên kết” sang lập trường mà giới học giả gọi là “liên kết đa phương” bằng cách thiết lập nhiều mối quan hệ đối tác với cả hai đối tác và đối địch.
Phát biểu ở chương trình truyền thanh "Roadkill," Tổng thống Mỹ nói: "Tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần. Tôi nghĩ có cơ hội tốt là chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận và chúng ta hãy chờ xem."
Bầu cử Tổng thống Mỹ, nguy cơ leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên hay kế hoạch rút quân khỏi Syria và Afghanistan... sẽ góp phần làm năm 2020 trở nên đặc biệt thử thách đối với ông Trump.
NBC dẫn ba nguồn tin là các quan chức và cựu quan chức Mỹ cho biết chính quyền Mỹ dự định sẽ công bố giảm 4.000 quân so với mức 13.000 binh lính Mỹ hiện đang đồn trú tại Afghanistan.
Mỹ muốn có được sự đảm bảo rằng lực lượng Taliban sẽ từ bỏ mối quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và ngăn chặn các nhóm chiến binh khác như tổ chức IS ẩn náu ở Afghanistan.
Một quan chức Afghanistan ngày 9/7 cho biết phiến quân Taliban đã tấn công các trạm kiểm tra an ninh tại tỉnh Zabul, miền Nam nước này, khiến 13 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương.
Đặc phái viên của Mỹ tại Afghanistan Zalmay Khalilzad đã đánh giá cao vòng đàm phán thứ 7 giữa nước này với phiến quân Taliban, coi đây là vòng đàm phán hiệu quả nhất từ trước tới nay.
Trọng tâm cuộc gặp được cho là tập trung vào việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và việc mở ra các cuộc thương lượng giữa nhóm phiến quân này với chính quyền được Mỹ hậu thuẫn ở Kabul.