Mỹ sẽ đưa Triều Tiên lại danh sách hỗ trợ khủng bố?

Mỹ đang xem xét đưa lại Triều Tiên vào danh sách các nước hậu thuẫn khủng bố nếu Bình Nhưỡng quyết tâm thử hạt nhân lần thứ 3.

Một nguồn tin của Mỹ cho biết nước này đang xem xét đưa lại Triều Tiên vào danh sách các nước hậu thuẫn khủng bố nếu Bình Nhưỡng quyết tâm thử hạt nhân lần thứ 3.

 

Theo nguồn tin này, mục đích của Washington là bày tỏ quan điểm không chấp nhận việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân.

 

Lập trường của Mỹ cho rằng việc Triều Tiên thử hạt nhân không phải là hành động khủng bố song Mỹ tin rằng việc đưa nước này vào danh sách các nước hỗ trợ khủng bố sẽ tạo áp lực về mặt ngoại giao.

 

Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng có kế hoạch phân tích nội dung chi tiết các quan hệ hợp tác quân sự giữa nhóm Hezbolla ở Lebanon, Iran và Triều Tiên.

 

Tháng 10/2008, Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush đã loại Triều Tiên khỏi danh sách các nước hỗ trợ khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục