Mỹ tăng trừng phạt các công ty quan hệ với Iran

Ngày 13/12, Mỹ đã tăng cường sức ép lên Iran do chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời áp đặt trừng phạt đối với bảy công ty.
Ngày 13/12, Mỹ đã tăng cường sức ép lên Iran do chương trình hạt nhân củaTehran, đồng thời áp đặt trừng phạt đối với bảy công ty và năm cá nhân màWashington coi là ủng hộ chương trình hạt nhân trên.

Theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố hành động này sẽ cấm các công ty vàcác cá nhân trên giao dịch với các công ty hay công dân Mỹ, và phong tỏa bất cứtài sản nào mà họ có ở Mỹ.

Trong một thông cáo, Thứ trưởng Tài chính Mỹ David Cohen cho biết: "Mỹ sẽnhắm vào những kẻ liên quan tới các hoạt động làm giàu urani trái phép của Iran.Cả thế giới đã tuyên bố rõ ràng rằng những hành động này là không thể chấp nhậnđược."

Theo bộ này, các lệnh cấm vận mới là nhằm vào các hoạt động mua sắm quốctế của Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran, Công ty công nghệ máy ly tâm Iran vàchương trình làm giàu urani của Iran.

[Iran quyết tăng cường năng lực phòng thủ thụ động]

Còn các cá nhân bị trừng phạt là Fereidoun Abbasi-Davani, Seyed JaberSafdari, Morteza Ahmadali Behzad, Amir Hossein Rahimyar và Mohammad RezaRezvanianzadeh. Ngoài ra, các công ty bị trừng phạt là Pouya Control, IranPooya, Công nghệ biển Aria Nikan, Faratech, Tập đoàn công nghệ Neda, Tarh OPalayesh và Towlid Abzar Boreshi Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một mẫu xe của Toyota. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Toyota ra mắt xe điện giá "mềm" nhất tại Trung Quốc

Ngày 6/3, hãng xe ôtô hàng đầu Nhật Bản Toyota Motor đã tung ra mẫu xe điện có giá thành rẻ nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc, mở rộng dòng sản phẩm của hãng vào phân khúc xe giá cả phải chăng.