Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định Iran không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân vì học thuyết của quốc gia Hồi giáo này cấm các hành vi sát hại hàng loạt người vô tội.
Trong những cuộc tranh luận tại Hội đồng Thống đốc IAEA bắt đầu từ ngày 3/6, các cường quốc châu Âu cho rằng Iran đã mở rộng chương trình hạt nhân “đến mức báo động.”
Chuyến thăm của Tổng Giám đốc IAEA diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang liên quan việc tòa nhà lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán Iran tại Syria bị tấn công.
Chính phủ Anh cho biết sẽ hợp tác với các công ty hàng đầu về hạt nhân như BAE Systems, Rolls-Royce để đầu tư ít nhất 763 triệu bảng từ nay đến năm 2030 vào đào tạo kỹ năng, tạo việc làm.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller khẳng định Mỹ vẫn duy trì cam kết về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.
Đại diện thường trực của Liên bang Nga Mikhail Ulyanov nhấn mạnh Nga kêu gọi Mỹ cùng Pháp, Đức, Anh tập trung vào việc khôi phục JCPOA để thúc đẩy hành động tương tự của Iran.
Động thái Triều Tiên đóng cửa Đại sứ quán ở Angola diễn ra chỉ vài ngày sau khi Đại sứ Triều Tiên tại Uganda, ông Jong Tong-hak, thông báo Triều Tiên sẽ đóng cửa Đại sứ quán ở nước này.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Iran phải thực hiện các bước "giảm leo thang" về chương trình hạt nhân nếu muốn tạo không gian ngoại giao với Mỹ, bắt đầu bằng việc hợp tác với IAEA.
Người đứng đầu Cục Chế độ Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chun Young-hee đã chỉ trích Bình Nhưỡng đang đe dọa cộng đồng quốc tế thông qua việc phát triển hạt nhân-tên lửa
IPCP vạch ra hoạt động hợp tác trong 7 lĩnh vực, gồm kết nối chính trị-quân sự, phòng thủ mạng, không phổ biến vũ khí hạt nhân và chống khủng bố, trong khi ITPP tăng số lượng lĩnh vực hợp tác lên 11.
Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định sẽ không chấp nhận một "thỏa thuận nhỏ" không chính thức về vấn đề hạt nhân Iran, đồng thời cam kết vẫn quyết tâm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Mỹ đang tiến hành đàm phán với Iran để vạch ra các bước có thể hạn chế chương trình hạt nhân, trả tự do cho một số công dân Mỹ bị giam giữ và gỡ bỏ phong tỏa một số tài sản của Iran ở nước ngoài.
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, một số quốc gia phương Tây lại kêu gọi nước này thực hiện nhiều nghĩa vụ bên ngoài thỏa thuận đảm bảo với IAEA và điều này là không phù hợp.
Theo ước tính của IAEA, Iran hiện đang sở hữu 114,1kg urani được làm giàu ở cấp độ 60% tinh khiết - chỉ còn cách cấp độ vũ khí hạt nhân (tương đương 90% tinh khiết) một bước ngắn.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố về 37 tội danh và nhận được lệnh triệu tập ra tòa án liên bang tại Miami vào ngày 13/6 tới, tuy nhiên ông bác bỏ mọi cáo buộc.
Việc Triều Tiên tổ chức một cuộc họp toàn thể hai lần trong nửa đầu năm dường như là điều chưa từng có do Bình Nhưỡng thường chỉ triệu tập hình thức họp này một đến hai lần trong một năm.
Nhật Bản áp đặt trừng phạt 3 quan chức Triều Tiên, theo đó cấm mọi hình thức giao dịch và đóng băng tất cả tài sản tại Nhật Bản của những người này, để đáp trả vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa Hwasong-17.
Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) nhấn mạnh Iran đã đàm phán với IAEA, đồng thời đưa ra những lời giải thích rõ ràng song một số cá nhân vẫn chỉ trích Tehran thiếu hợp tác.