AFP đưa tin, trong cuộc điện đàm ngày 1/7 với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh rằng đồng minh Iran của Moskva có “quyền” phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Theo bản ghi cuộc điện đàm do Điện Kremlin đăng tải, nhà lãnh đạo Nga đã nhấn mạnh “quyền hợp pháp của Tehran trong việc phát triển (chương trình) hạt nhân hòa bình.”
Cũng theo bản ghi này, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng xung đột liên quan đến chương trình hạt nhân Iran cũng như các xung đột khác tại Trung Đông cần phải được giải quyết “chỉ bằng” các biện pháp ngoại giao, và lãnh đạo hai nước sẽ “tiếp tục liên lạc” về vấn đề này./.
Nga quan ngại về việc Iran đình chỉ hợp tác với IAEA
Phó Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna nhấn mạnh đây là bước đi đáng lo ngại, đặc biệt với tư cách một quốc gia bảo trợ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).