Nga quan ngại về việc Iran đình chỉ hợp tác với IAEA

Phó Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna nhấn mạnh đây là bước đi đáng lo ngại, đặc biệt với tư cách một quốc gia bảo trợ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Bên trong nhà máy sản xuất nhiên liệu hạt nhân ở tỉnh Isfahan, Iran ngày 9/4/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Bên trong nhà máy sản xuất nhiên liệu hạt nhân ở tỉnh Isfahan, Iran ngày 9/4/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo RIA Novosti/Reuters, Nga đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về quyết định của Iran trong việc đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Phó Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Roman Ustinov nhấn mạnh đây là bước đi đáng lo ngại, đặc biệt với tư cách một quốc gia bảo trợ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Quyết định này được đưa ra sau khi Hội đồng Giám hộ Iran phê chuẩn dự luật đình chỉ hợp tác với IAEA thành luật.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã chỉ trích IAEA là "người bảo vệ và phục vụ Israel," đồng thời khẳng định việc hợp tác sẽ chỉ được khôi phục khi an toàn của các cơ sở hạt nhân Iran được đảm bảo.

Căng thẳng trong khu vực bắt đầu leo thang từ ngày 13/6 khi Israel phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran, với cáo buộc Tehran đang phát triển chương trình hạt nhân quân sự bí mật.

Đáp trả, Iran đã tiến hành Chiến dịch Lời hứa Chân thật III, tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Israel.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi Mỹ tham gia vào cuộc xung đột ngày 22/6, tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân Iran tại Natanz, Fordow và Isfahan.

Trong nỗ lực hòa giải, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã có cuộc điện đàm thảo luận về việc thúc đẩy hòa bình bền vững giữa Israel và Iran.

Pakistan, với vai trò đặc biệt là đại diện cho lợi ích của Iran tại Mỹ, được đánh giá là có hiểu biết sâu sắc về Iran hơn hầu hết các quốc gia khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố lệnh ngừng bắn giữa hai bên, có hiệu lực từ ngày 24/6, sau các cuộc tấn công qua lại giữa Iran và lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”