Iran ngỏ ý chấp nhận ngừng hoạt động làm giàu urani
Trong bối cảnh Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân, nước này đã đề xuất đình chỉ hoạt động làm giàu urani và chuyển một phần dự trữ ra nước ngoài.
Trong bối cảnh Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân, nước này đã đề xuất đình chỉ hoạt động làm giàu urani và chuyển một phần dự trữ ra nước ngoài.
Thứ trưởng Ngoại giao Ravanchi cho biết Tehran có thể pha loãng hoặc điều chỉnh kho urani làm giàu ở cấp độ cao, với điều kiện Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang gây sức ép lên nền kinh tế Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định nước này luôn sẵn sàng cung cấp vai trò trung gian nhằm tạo điều kiện đối thoại giữa Mỹ và Iran.
Các cuộc thương lượng giữa Washington và Tehran sẽ tiếp tục được nối lại tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tuần tới dưới vai trò trung gian của Oman, trong bối cảnh hai bên tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington, vừa được nối lại tại Oman, sẽ tập trung vào vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt.
Iran cho biết sẽ "không nhượng bộ trước các yêu cầu quá đáng” liên quan đến chương trình hạt nhân và không khuất phục trước bất kỳ sức ép hay hành động gây hấn nào.
Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Eslami cho hay khả năng làm loãng urani làm giàu ở mức 60% sẽ phụ thuộc vào việc liệu tất cả các lệnh trừng phạt có được dỡ bỏ hoàn toàn hay không.
Nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ra lệnh tiến hành các cuộc đối thoại với Mỹ về hồ sơ hạt nhân, song chưa nêu thời điểm cụ thể.
Iran nhấn mạnh IAEA cần xây dựng các quy trình thanh tra đối với những địa điểm bị không kích, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công có thể gây ra rủi ro môi trường nghiêm trọng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng Iran đã thể hiện năng lực của mình trên nhiều lĩnh vực, trong đó có ngoại giao, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.
Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh việc khôi phục đầy đủ quyền tiếp cận là vấn đề then chốt hiện nay, đồng thời cho biết cơ quan này đang duy trì đối thoại với phía Iran.
Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ không thể làm suy yếu quyết tâm của Tehran, và Iran đang tích cực hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Iran tuyên bố Thỏa thuận Cairo không còn hiệu lực sau khi IAEA thông qua nghị quyết yêu cầu Tehran báo cáo chi tiết kho dự trữ uranium làm giàu và mở rộng quyền tiếp cận cho các thanh sát viên.
Nghị quyết mới được IAEA thông qua yêu cầu Iran nhanh chóng giải trình về kho urani làm giàu và cho phép tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị tấn công để phục vụ công tác giám sát mở rộng của cơ quan này.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hiện tại “không có hoạt động làm giàu urani” nào diễn ra vì các địa điểm hạt nhân của Iran đã bị hư hại trong cuộc chiến gần đây với Israel.
Iran và Triều Tiên đã lên tiếng phản hồi một số nội dung trong tuyên bố mới đây của Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) liên quan đến vấn đề hạt nhân.
Trong cuộc thanh tra vào tuần trước, nhóm thanh sát viên của IAEA không được tiếp cận các cơ sở hạt nhân quan trọng như Fordow, Natanz và Isfahan, những nơi đã bị Mỹ ném bom.
Phát biểu trong bữa tối với các nhà lãnh đạo Trung Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng và ông sẵn sàng thảo luận về vấn đề này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tổng Giám đốc IAEA “hoàn toàn nhận thức được bản chất hòa bình” của chương trình hạt nhân Iran và không nên đưa ra “những ý kiến vô căn cứ” về vấn đề này.
Thông báo được đưa ra sau khi Anh, Pháp và Đức cũng tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc với lý do Iran vi phạm Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA).
Nội dung trừng phạt trải rộng trên nhiều lĩnh vực như cấm xuất khẩu vũ khí, cấm nhập khẩu và vận chuyển dầu mỏ, khí tự nhiên, sản phẩm hóa dầu, ngăn giao dịch vàng, kim loại quý, kim cương.
Các quan chức Nga và Nhật Bản đã kêu gọi tiếp tục các giải pháp ngoại giao trong vấn đề Iran sau khi Liên hợp quốc tái áp đặt các lệnh trừng phạt với chương trình hạt nhân của Iran.
Nhóm E3 thông báo các lệnh trừng phạt sâu rộng của Liên hợp quốc nhằm vào Iran đã chính thức có hiệu lực trở lại sau khi các cuộc đàm phán vào phút chót về vấn đề hạt nhân của Tehran thất bại.
Việc không đạt đồng thuận đồng nghĩa Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bác bỏ nỗ lực của Trung Quốc và Nga nhằm kéo dài sáu tháng miễn trừng phạt cho Iran theo Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Iran và Nga hợp tác lên kế hoạch xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân, nhằm đưa công suất điện hạt nhân của Tehran đạt 20GW vào năm 2040.
EU đang tìm cách sớm tái áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này đã gặp Ngoại trưởng Iran, nhưng không có dấu hiệu thỏa hiệp nào.
Ngoại trưởng Iran cho biết nếu Pháp, Anh và Đức khôi phục các lệnh trừng phạt thông qua cơ chế "snapback" theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran sẽ có biện pháp đáp trả.
Các cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức trong ngày 22 hoặc 23/9 ở cấp bộ trưởng ngoại giao và có sự tham dự của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas.
Tổng thống Iran nhấn mạnh "khả năng thích ứng phi thường" của Iran trước áp lực quốc tế, đồng thời bày tỏ quyết tâm không khuất phục trước các yêu sách từ bên ngoài.
Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích động thái của nhóm “E3” gồm Anh, Pháp và Đức về việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tehran, gọi đây là hành động “phi pháp, vô căn cứ và khiêu khích.”