Mỹ: Iran không chấp nhận thanh sát và từ bỏ làm giàu urani

Tổng thống Trump cho rằng vụ tấn công của Mỹ khiến chương trình hạt nhân của Tehran bị “trì hoãn vĩnh viễn” và xác nhận Iran chưa đồng ý cho thanh sát chương trình hạt nhân của nước này.

Kỹ thuật viên làm việc tại một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Kỹ thuật viên làm việc tại một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/7 xác nhận Iran chưa đồng ý cho thanh sát chương trình hạt nhân của nước này cũng như từ bỏ làm giàu urani.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho rằng vụ tấn công của Mỹ vào cuối tháng 6 khiến chương trình hạt nhân của Tehran bị “trì hoãn vĩnh viễn” mặc dù nước này có thể khởi động lại ở một địa điểm khác.

Ông Trump cũng khẳng định việc không cho phép Iran tiếp tục chương trình hạt nhân.

Cùng ngày, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) tuyên bố họ đã rút những thanh sát viên cuối cùng khỏi Iran sau khi Iran không cho phép họ quay trở lại giám sát các cơ sở hạt nhân đã bị Mỹ đánh bom trước đó.

Các thanh sát viên của IAEA đã không thể thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran kể từ khi Israel thực hiện chiến dịch tấn công phủ đầu kéo dài 12 ngày vào nước Cộng hòa Hồi giáo này, mặc dù Giám đốc IAEA Rafael Grossi khẳng định đó là ưu tiên hàng đầu của ông.

Trong khi đó, Iran cáo buộc chính báo cáo của IAEA về tình trạng hạt nhân của nước này đã mở đường cho các vụ tấn công của Mỹ và Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.