Israel nêu điều kiện dừng không kích Iran, Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian

Israel khẳng định chiến dịch vẫn đang ở giai đoạn giữa và chưa kết thúc với mục tiêu cuối cùng là "xóa bỏ mối đe dọa hiện hữu" từ chương trình hạt nhân và hệ thống tên lửa của Iran.

Tòa nhà tại Tehran, Iran bị đổ sập sau cuộc không kích của Israel ngày 13/6. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà tại Tehran, Iran bị đổ sập sau cuộc không kích của Israel ngày 13/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 17/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ không kết thúc cho đến khi IDF "loại bỏ mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran."

Trong một tuyên bố, Thiếu tướng Oded Basiuk, Cục trưởng Cục Điều hành tác chiến của IDF, nhấn mạnh: "Chúng tôi tiếp tục tấn công các mục tiêu hạt nhân để củng cố kết quả đạt được, theo đúng kế hoạch và vào thời điểm phù hợp với chúng tôi."

Ông Basiuk khẳng định chiến dịch vẫn đang ở giai đoạn giữa và chưa kết thúc. Mục tiêu cuối cùng là "xóa bỏ mối đe dọa hiện hữu" từ chương trình hạt nhân và hệ thống tên lửa của Iran.

IDF tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các cơ sở hạt nhân và các mục tiêu liên quan, bao gồm các nhà khoa học hạt nhân, cũng như tên lửa đạn đạo, phòng không, trung tâm chỉ huy quân sự và các mục tiêu khác được coi là "quan trọng" đối với chính quyền Iran.

Trong 5 ngày qua kể từ khi Israel mở cuộc không kích nhằm vào Iran, hơn 200 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran đã bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa.

Cũng trong ngày 17/6, theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá việc Israel tiến hành chiến dịch quân sự vào Iran đã khiến căng thẳng leo thang đột ngột ở Trung Đông. Trung Quốc vô cùng quan ngại về điều này.

Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Uzbekistan Mirziyoyev trong trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á lần thứ hai tại Astana, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Trung Quốc phản đối mọi hành vi xâm phạm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác. Xung đột quân sự không phải là giải pháp cho vấn đề và việc leo thang căng thẳng khu vực không nằm trong lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Tất cả các bên nên thúc đẩy việc hạ nhiệt xung đột càng sớm càng tốt để tránh leo thang căng thẳng hơn nữa.”

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để đóng vai trò thúc đẩy khôi phục hòa bình và ổn định ở Trung Đông.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Israel và Iran.

Tuy nhiên, nước này nhận thấy "sự miễn cưỡng, ít nhất là từ phía Israel" trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Người phát ngôn Peskov đánh giá "tình hình đang tiếp tục leo thang nhanh chóng" và không thể dự đoán trước các diễn biến. Ông nhấn mạnh rằng phía Nga kêu gọi cả Israel và Iran "kiềm chế tối đa."

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm, Đại sứ quán Nga tại Iran đang tạo điều kiện để công dân Nga ở quốc gia Trung Đông này có thể di tản sang Azerbaijan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.