Mỹ: Thâm hụt cán cân thu chi ngân sách liên bang tiếp tục giảm

Dự báo, tổng mức thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tài khóa 2014 (kết thúc vào ngày 30/9 tới) sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua.
 
Mỹ: Thâm hụt cán cân thu chi ngân sách liên bang tiếp tục giảm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: washingtontimes.com)

Nguồn thu tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến cán cân thu chi ngân sách của chính phủ liên bang Mỹ trong tháng Bảy vừa qua tiếp tục giảm.

Dự báo, tổng mức thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tài khóa 2014 (kết thúc vào ngày 30/9 tới) sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua.

Theo báo cáo công bố ngày 12/8 của Bộ Tài chính Mỹ, tổng thu ngân sách của chính phủ liên bang trong tháng trước đạt 211 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ tài khóa 2013, trong khi tổng chi đạt 305 tỷ USD, tăng 3%.

Như vậy, cán cân thu chi ngân sách trong tháng Bảy bị thâm hụt 94,6 tỷ USD, giảm 3% so với mức thâm hụt 98 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, trong tháng Năm, cán cân thu chi ngân sách của Mỹ đạt thặng dư 70,5 tỷ USD do bội thu từ nguồn thu thuế.

Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu tài khóa 2014 (tính từ tháng 10/2013), tổng thu ngân sách của Mỹ đạt hơn 2.400 tỷ USD, trong khi tổng chi đạt hơn 2.900 tỷ USD. Kết quả là thâm hụt ngân sách trong giai đoạn này đạt 470 tỷ USD, giảm 24% so với mức thâm hụt 607 tỷ USD cùng kỳ tài khóa trước.

Phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự báo tổng thâm hụt ngân sách của Mỹ trong cả tài khóa 2014 có thể chỉ ở mức 500 tỷ USD so với 680 tỷ USD trong tài khóa trước. Đây sẽ là mức chênh lệch thu chi thấp nhất của Mỹ kể từ năm 2008, khi thâm hụt ngân sách ở mức thấp kỷ lục gần 460 tỷ USD.

Cũng theo CBO, trong tài khóa 2015, thâm hụt ngân sách của Mỹ có thể sẽ giảm xuống mức 469 tỷ USD, chiếm 2,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), sau đó sẽ tiếp tục đà tăng và từ năm 2023 thâm hụt ngân sách hàng năm của Mỹ sẽ ở mức trên 1.000 tỷ USD.

Mức thâm hụt ngân sách kỷ lục của Mỹ là 1.400 tỷ USD trong tài khóa 2009, năm đầu tiên Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền.

Trong ba năm cầm quyền tiếp đó của ông Obama, cán cân thu chi ngân sách của Mỹ hàng năm liên tục bị thâm thủng trên 1.000 tỷ USD, đến năm 2013 mới giảm xuống 680 tỷ USD - mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Từ năm 1980 đến nay, mức thâm hụt ngân sách của Mỹ thường chiếm khoảng 3,2% GDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục