Mỹ theo dõi hoạt động triển khai quân sự của Nga ở Kaliningradra

Mỹ theo dõi hoạt động triển khai quân sự của Nga ở Kaliningrad

Mỹ tuyên bố việc Nga triển khai tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander tại khu vực Kaliningrad là hành động rủi ro và gây bất ổn do quá gần các đồng minh của NATO.
Mỹ theo dõi hoạt động triển khai quân sự của Nga ở Kaliningrad ảnh 1Hệ thống tên lửa Iskander của Nga tham gia tập dượt chuẩn bị cho cuộc diễu binh ở Moskva ngày 20/4/2010. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 10/2 tuyên bố Washington sẽ tiếp tục giám sát hoạt động triển khai khí tài quân sự của Nga ở khu vực Kaliningrad trong bối cảnh Moskva vừa triển khai tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander tại vùng lãnh thổ cực Tây nước này.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Michelle Baldanza nêu rõ: "Việc triển khai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ở khu vực Kaliningrad đánh dấu một hành động rủi ro và gây bất ổn do khả năng tấn công của nó và khoảng cách gần với một số đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)... Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi bất kỳ hoạt động triển khai tiềm tàng nào và đánh giá phù hợp."

Bà Baldazan cho rằng mặc dù việc triển khai hệ thống tên lửa ở Kaliningrad không vi phạm bất kỳ hiệp ước song phương nào giữa Nga và Mỹ, song những hành động như vậy góp phần làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và các nước láng giềng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục