Mỹ thúc Nhật Bản "làm lành" với Trung Quốc-Hàn Quốc

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đã lên tiếng thúc giục Nhật Bản giải quyết những khúc mắc ngoại giao với Trung Quốc và Hàn Quốc.
Mỹ thúc Nhật Bản "làm lành" với Trung Quốc-Hàn Quốc ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) sau lễ viếng đền Yasukuni ở Tokyo ngày 26/12. (Nguồn: Kyodo/ TTXVN)

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 2/1 đã lên tiếng thúc giục Nhật Bản giải quyết những khúc mắc ngoại giao với Trung Quốc và Hàn Quốc liên quan đến chuyến viếng thăm đền Yasukuni hôm 26/12 của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và tiếp đó là chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Yoshitaka Shindo.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, bà Harf nhấn mạnh: "Mỹ thúc giục Nhật Bản cần giải quyết vấn đề ngoại giao thông qua đối thoại với Trung Quốc và Hàn Quốc."

Nữ Phó phát ngôn viên cho biết Washington “đang đặt trọng tậm vào việc vấn đề này sẽ diễn tiến đến đâu.” Điều này cho thấy Mỹ đang theo sát cách thức ứng phó của phía Nhật Bản trong vấn đề này theo hướng kiềm chế.

Mặc dù Mỹ bày tỏ “thất vọng” về việc Thủ tướng Nhật Bản viếng đền Yasukuni, song Washington lại cho rằng việc các thành viên Nội các thăm đền là “một tình huống khác” và ông Shindo chỉ là “nhân vật có lập trường khác biệt."

Liên quan đến quan hệ giữa Nhật Bản với hai nước Trung Quốc và Hàn Quốc, Phó phát ngôn viên Mỹ nhấn mạnh rằng “mối quan hệ mang tính xây dựng sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định của khu vực và gắn chặt lợi ích của Mỹ với các nước liên quan.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục