Mỹ: Tổng thống Trump kêu gọi công khai danh tính người tố giác ông

Trên mạng Twitter, ông Trump cũng chỉ trích các quan chức khác đã thách thức Nhà Trắng bằng việc ra làm chứng về đoạn hội thoại giữa ông với Tổng thống Ukraine.
Mỹ: Tổng thống Trump kêu gọi công khai danh tính người tố giác ông ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 30/10/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/11 kêu gọi công khai danh tính người dấu mặt đã tố giác ông dẫn đến việc Hạ viện khởi động cuộc điều tra luận tội ông, sự việc mà ông gọi là "mưu đồ bất lương."

Trên mạng Twitter và trong các bình luận trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cũng chỉ trích các quan chức khác đã thách thức Nhà Trắng bằng việc ra làm chứng về đoạn hội thoại giữa ông với Tổng thống Urkaine. Ông kêu gọi: "Hãy công khai danh tính người tố giác và chấm dứt trò luận tội."

Chỉ được mô tả là một quan chức tình báo từng làm việc tại Nhà Trắng, người tố giác nói trên là người đầu tiên nêu ra các lo ngại về ý định của ông Trump gây sức áp để Ukraine điều tra đối thủ nặng ký của ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là Joe Biden.

[Tổng thống Mỹ phản ứng về việc thông qua nghị quyết điều tra luận tội]

Cùng với Tổng thống Trump, các nghị sỹ Cộng hòa cũng đang tăng cường nỗ lực đòi công khai danh tính người tố giác và kiểm chứng độ tin cậy của người này, trong bối cảnh cuộc điều trần luận tội công khai sắp diễn ra và sự ủng hộ dành cho Tổng thống đang giảm.

Theo nhân vật số 2 của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, nghị sỹ Steve Scalise, có nhiều thông tin cho thấy người tố giác này đang làm cho ông Joe Biden và "điều này khiến nhiều người lo ngại."

Đảng Cộng hòa sẽ có quyền mời nhân chứng của mình và yêu cầu chát của tòa, theo các quy định đã được Hạ viện phê chuẩn liên quan đến các phiên điều trần luận tôi công khai sắp tới.

Ông Trump gia tăng cuộc công kích vào người tố giác trong bối cảnh các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông đang ngày càng giảm khi cuộc luận tội đến gần. Thăm dò trên báo The Wall Street Journal ngày 3/11 cho thấy 49% tin rằng ông sẽ bị luận tội và phải rời nhiệm sở, và 53% ủng hộ điều tra luận tội ông.

Thăm dò của hãng tin Fox News cũng cho thấy 49% người được hỏi muốn ông Trump bị luận tội và rời nhiệm sở, trong khi 60% tin rằng ông đã đề nghị các lãnh đạo nước ngoài điều tra đối thủ của mình, 2/3 cho rằng việc đó không phù hợp.

Cuộc điều tra luận tội mà Hạ viện Mỹ khởi xướng xoay quanh vấn đề liệu Tổng thống Trump có trì hoãn viện trợ cho Ukraine để thúc ép quốc gia Đông Âu này tiến hành cuộc điều tra đối với cựu Phó Tổng thống Joe Biden - đối thủ cạnh tranh trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.