Mỹ và NATO tăng cường hoạt động do thám dọc biên giới Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay tiêm kích thuộc lực lượng trực chiến phòng không đã 6 lần buộc phải xuất kích chặn và hộ tống các máy bay nước ngoài, không để không phận Nga bị xâm phạm.
Mỹ và NATO tăng cường hoạt động do thám dọc biên giới Nga ảnh 1Máy bay do thám của Mỹ. (Nguồn: marygreeley.com)

Ngày 30/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuần qua có 23 máy bay nước ngoài tiến hành do thám dọc biên giới Nga.

Các máy bay tiêm kích thuộc lực lượng trực chiến phòng không đã 6 lần buộc phải xuất kích chặn và hộ tống các máy bay nước ngoài, không để không phận Nga bị xâm phạm.

Đánh giá hoạt động nói trên, giáo sư Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Vladimir Kozin cho rằng là điều bình thường.

[Máy bay do thám của Mỹ bị phát hiện ở gần biên giới Nga]

Theo giáo sư Kozin, không chỉ hoạt động do thám trên không thông thường gia tăng mà các chuyến bay hàng không chiến lược hạng nặng của Mỹ, mang đầu đạn hạt nhân, gần không phận Nga cũng tăng lên.

Chuyên gia Kozin cho biết thêm hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không chỉ giới hạn trong việc do thám gần không phận Nga.

Tần suất hoạt động của hải quân NATO gần biên giới Nga cả ở Baltic, biển Barent và biển Đen đã tăng lên 4 lần.

Trong khi đó, chính Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng hoạt động quân sự của NATO chống Nga đã tăng lên 5 lần.

Điều này gắn liền với chính sách chung của Mỹ là luôn luôn nhằm vào Nga. Và hiện chưa có bất cứ dấu hiệu nào thay đổi chính sách đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục