Mỹ và Trung Quốc sắp nối lại đối thoại quân sự

Hai nước Mỹ và Trung Quốc sẽ đàm phán hải quân trong hai ngày ở Hawaii và cuối năm nay sẽ tiến hành tham vấn quốc phòng cấp cao.
Ngày 29/9, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Dave Lapan thông báo Mỹ và Trung Quốc sẽ nối lại các tiếp xúc quân sự.

Quan chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc sẽ đàm phán hải quân trong hai ngày 14-15/10 tới ở Hawaii, Mỹ, và vào cuối năm nay, hai bên sẽ tiến hành tham vấn quốc phòng cấp cao tại Washington.

Đại tá Lupan khẳng định hai bên nhất trí cho rằng đối thoại là yếu tố quan trọng để xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau và tránh những sự hiểu lầm.

Tuyên bố trên được đưa ra sau các cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại thủ đô Bắc Kinh giữa Phó Trợ lý Bộ Quốc phòng Mỹ đặc trách Đông Á Michael Schiffer cùng các quan chức quân sự Trung Quốc.

Quan hệ quân sự giữa hai nước đã bị "đóng băng" từ đầu năm đến nay sau khi Mỹ công bố kế hoạch bán 6,4 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chúc mừng người dân Trung Quốc nhân dịp Quốc khánh của nước này (1/10/1949-2010) và tái khẳng định cam kết của Washington cùng Bắc Kinh làm sâu sắc hơn quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục