Mỹ xem xét giao dịch "tốc độ tên lửa" ở Phố Wall

Các nhà điều phối tài chính Mỹ tuyên bố tình trạng rủi ro ở "môi trường sòng bạc" như Phố Wall, nơi các giao dịch "nhảy múa" chóng mặt.
Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Chris Dodd ngày 9/5 cho biết các nhà điều phối hệ thống tài chính liên bang phải tuyên bố về tình trạng đầy rủi ro trong "môi trường sòng bạc" như Phố Wall - nơi mà các giao dịch tài chính "nhảy múa" trên bảng điện tử với tốc độ chóng mặt có thể làm rung chuyển thị trường.

Trả lời phỏng vấn trên chương trình "Face the Nation" của kênh CBS, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Dodd nêu rõ hiện tượng các màn hình máy tính liên tục thực hiện các lệnh mua bán chứng khoán chỉ trong nháy mắt có thể là nguyên nhân làm hơn 1.000 tỷ USD tạm thời "bốc hơi" khỏi thị trường chứng khoán Phố Wall ngày 6/5. Trong vòng ít phút, thị trường giao dịch Phố Wall đã giảm gần 1.000 điểm trước khi phục hồi một phần vào cuối ngày.

Cùng xuất hiện trong chương trình trên, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Richard Shelby, quan chức cấp cao trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, cho rằng các nhà điều phối thị trường có một số việc phải giải quyết liên quan vấn đề kỹ thuật.

Thượng viện Chris Dodd cũng cho biết Ủy ban sẽ tiến hành điều trần về sự kiện được ví là "ngày kinh hoàng" ở Phố Wall giữa tuần qua. Hiện Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) đang tập trung nhanh chóng điều tra vụ việc để tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ "tai nạn" hoặc cũng có thể là vụ phá hoại này.

Một loạt câu hỏi đang cần được trả lời như phải chăng người giao dịch đã gõ một lệnh sai hay hệ thống giao dịch được vi tính hóa gặp trục trặc. SEC cũng đang cân nhắc việc ban hành quy định mới nhằm "hãm" tốc độ giao dịch trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, Thượng viện Chris Dodd cho rằng không thấy cần thiết phải có điều luật mới liên quan đến vấn đề này. Dự luật cải cách hệ thống tài chính Mỹ đang được thảo luận tại Thượng viện đã đề xuất thiết lập hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện những trục trặc trong quá trình giao dịch tự động ở Phố Wall.

Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng ngày 9/5 cho biết không có bằng chứng cho thấy vụ sụp đổ mới đây trên Phố Wall là do tội phạm tấn công mạng "đầu trò."

Tuyên bố trên kênh truyền hình Fox News, Cố vấn an ninh nội địa và chống khủng bố của Nhà Trắng, ông John Brennan bác bỏ giả thiết cho rằng những tội phạm công nghệ cao đã gây ra vụ náo loạn vừa qua tại Phố Wall./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục