Mỹ xem xét quan hệ hợp tác với tình báo Đức sau vụ rò rỉ tin tức

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper cho biết sẽ xem xét lại các quan hệ hợp tác với Cục Tình báo liên bang Đức (BND) do vụ bê bối của BND hiện nay.
Mỹ xem xét quan hệ hợp tác với tình báo Đức sau vụ rò rỉ tin tức ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dw.de)

Theo báo Hình ảnh (Bild) của Đức, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper, lãnh đạo cao nhất của các cơ quan tình báo Mỹ, ngày 23/5 cho biết sẽ xem xét lại các quan hệ hợp tác với Cục Tình báo liên bang Đức (BND) do vụ bê bối của BND hiện nay.

Ông Clapper bày tỏ hết sức lo ngại trước việc các tài liệu mật mà phía Mỹ chuyển cho ủy ban điều tra vụ việc liên quan đến Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) của Hạ viện Đức đã bị rò rỉ nhiều nội dung cho truyền thông Đức và điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của Mỹ.

Theo ông Clapper, Mỹ không còn đủ tin tưởng đối với năng lực của các đối tác Đức trong việc bảo mật thông tin.

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ cũng khẳng định Washington sẽ đánh giá lại tổng thể hợp tác với BND và có thể hạn chế một phần hoặc thậm chí tạm dừng quan hệ hợp tác này.

Hiện Mỹ đã cho đình chỉ một số dự án hợp tác chung giữa NSA với BND./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục