Mỹ xoa dịu quan ngại của Hàn Quốc về Đạo luật Giảm lạm phát

Thứ trưởng Fernandez nhấn mạnh Mỹ đã cam kết sẽ duy trì đối thoại với Hàn Quốc về quá trình thực thi luật và ông lấy làm vui mừng vì hai nước vẫn đang duy trì kênh trao đổi cởi mở.
Mỹ xoa dịu quan ngại của Hàn Quốc về Đạo luật Giảm lạm phát ảnh 1Dây chuyền sản xuất ôtô của Hãng Hyundai tại nhà máy ở thành phố Ulsan, Hàn Quốc, ngày 28/7/2003. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/11, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, Jose Fernandez, đã lên tiếng xoa dịu quan ngại của Hàn Quốc về Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) mà Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa thông qua hồi tháng Tám.

Phát biểu tại diễn đàn do Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc tổ chức tại Washington, ông Fernandez nhấn mạnh IRA là sự đầu tư lớn nhất và duy nhất trong lịch sử nước Mỹ ở lĩnh vực năng lượng sạch, có thể tác động tới biến đổi khí hậu nhiều gấp 10 lần so với bất cứ đạo luật nào được Tổng thống Mỹ phê chuẩn từ trước tới nay.

Tuy nhiên, Mỹ không thể thực hiện đạo luật này một mình. Mỹ nhận thấy rằng nước này chỉ có thể đạt được mục đích xây dựng luật nếu đồng hành cùng các đối tác như Hàn Quốc, cường quốc về sản xuất ôtô và pin.

[Hàn Quốc, Mỹ tiếp tục tham vấn giải quyết vấn đề trợ cấp ôtô điện]

Thứ trưởng Fernandez nhấn mạnh Mỹ hiểu rõ những lo ngại của Hàn Quốc về IRA. Mỹ đã cam kết sẽ duy trì đối thoại với Hàn Quốc về quá trình thực thi luật và ông lấy làm vui mừng vì hai nước vẫn đang duy trì kênh trao đổi cởi mở.

Trong vài tuần qua, ông Fernandez đã trao đổi với các quan chức Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ, trong đó có Đại sứ Cho Tae-yong. Nhà Trắng cũng đã thảo luận ở cấp chuyên viên và cấp cao với phía Hàn Quốc. Mục tiêu của Mỹ là tăng cường quan hệ đối tác Hàn-Mỹ để đi đầu trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Trước đó, Liên minh châu Âu cũng đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về IRA, cho rằng đạo luật này vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen khẳng định Mỹ đã nắm được những lo ngại này, nhưng cho rằng sẽ khó có thay đổi nào đối với đạo luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.