Hàn Quốc, Mỹ tiếp tục tham vấn giải quyết vấn đề trợ cấp ôtô điện

Hai bên cam kết sẽ tiếp tục tham vấn để tìm ra những giải pháp khác nhau liên quan đến các vấn đề trợ cấp thuế đối với xe điện thông qua kênh liên lạc cấp chuyên gia.
Hàn Quốc, Mỹ tiếp tục tham vấn giải quyết vấn đề trợ cấp ôtô điện ảnh 1Công nhân làm việc tại một nhà máy của Hyundai. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 20/10, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí tiếp tục tham vấn chặt chẽ để tìm kiếm giải pháp liên quan đến Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ, vốn loại trừ các loại xe điện lắp ráp bên ngoài khu vực Bắc Mỹ khỏi danh sách ưu đãi thuế.

Thông cáo của bộ trên có đoạn: “Trong cuộc họp, hai bên cam kết sẽ tiếp tục tham vấn để tìm ra những giải pháp khác nhau liên quan đến các vấn đề trợ cấp thuế đối với xe điện thông qua kênh liên lạc cấp chuyên gia. Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ trong quá trình Bộ Tài chính Mỹ đưa ra hướng dẫn liên quan."

[Mỹ phản ứng tích cực trước đề xuất của Hàn Quốc về trợ cấp ôtô điện]

Theo Bộ Thương mại Hàn Quốc, hai bên đạt được đồng thuận trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Thương mại Ahn Duk-geun và Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Katherine Tai hôm 19/10.

IRA được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành ngày 16/8 vừa qua. Theo đạo luật này, chỉ có ôtô điện được lắp ráp hoàn thiện tại Bắc Mỹ mới được hưởng trợ cấp từ chính phủ nước này (lên tới 7.500 USD mỗi chiếc).

IRA đã khiến các hãng sản xuất ôtô của Hàn Quốc như Hyundai Motor Co. hay Kia Corp. lo ngại về nguy cơ mất chỗ đứng trên thị trường Mỹ khi họ sản xuất xe điện tại các nhà máy trong nước để xuất khẩu sang Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục